'Xử lý các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh để lấy lại niềm tin của dân'

Việc kỷ luật khai trừ Đảng ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh thể hiện quan điểm của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng...

 

Chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiến hành kỳ họp bất thường xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 2 Ủy viên Trung ương Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long vì những sai phạm liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Việc kỷ luật cán bộ cấp cao với mức kỷ luật cao nhất về mặt Đảng và Chính quyền đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và người dân các tỉnh miền Trung.

Việc kỷ luật khai trừ Đảng đối với 2 ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh được nhân dân đồng tình, ủng hộ.Luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc kỷ luật khai trừ Đảng ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh thể hiện quan điểm của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng là: Điều tra sai phạm đến đâu xử lý đến đó chứ không chờ kết thúc mới xử lý cán bộ.

Luật sư Nguyễn Tường Linh nêu ý kiến: "Ông Nguyễn Thanh Long, ông Chu Ngọc Anh là những cán bộ cao cấp, khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, những người này lẽ ra phải ý thức được trách nhiệm của mình trước Đảng, trước dân, phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ nhưng qua thực tế những sai phạm vừa rồi, chứng tỏ các cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống rất nghiêm trọng".

“Suy thoái về đạo đức, lối sống, tức là từ suy thoái là rất nặng. Là lời cảnh tỉnh đối với cán bộ, công chức có chức vụ cao phải gương mẫu. Vừa qua, liên quan đến công ty Việt Á, bà con nhân dân cả nước rất bức xúc về việc nâng khống giá kit xét nghiệm. Lợi dụng tình hình dịch bệnh cấu kết với nhau để nâng khống giá. Việc xử lý vừa qua là nhanh chóng, kịp thời, lấy lại niềm tin của nhân dân rất lớn trong vấn đề kỷ luật đảng viên vi phạm” - Luật sư Nguyễn Tường Linh nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.Ông Trần Như Tiếp, cán bộ hưu trí ở phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc xử lý cán bộ cấp cao có sai phạm như vậy đem lại niềm tin đối với người dân về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng: “Đảng đã nói rồi, chống tham nhũng là không có vùng cấm. Khai trừ Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long thì rõ ràng cũng xứng đáng thôi. Việc Trung ương xử lý kỷ luật rất đồng tình, xử lý nghiêm như thế, triệt để mới tạo được niềm tin cho nhân dân”.

Ông Võ Ngọc Thạnh, đảng viên ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: Việc xử lý cán bộ cấp cao suy thoái về đạo đức lối sống, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội như vậy thể hiện chủ trương của Đảng về chống tham nhũng là không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

“Trung ương Đảng đã ra quyết định khai trừ Đảng đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Tôi thấy, Đảng ta những năm qua đã không có vùng cấm cho những cán bộ cấp cao. Đã xử lý nhiều cán bộ cấp cao sai phạm, mang lại niềm tin rất lớn cho người dân” - ông Võ Ngọc Thạnh cho biết./.

PV/VOV-Miền Trung

 

Bình luận

    Chưa có bình luận