Phát hiện và xử lý tham nhũng có bước đột phá mạnh mẽ

Công tác xử lý tham nhũng của các cơ quan chức năng có bước đột phá mạnh mẽ. Điển hình là vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Công ty Việt Á, AIC ..

 

Các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức.

Xử nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu

Các ủy ban của Quốc hội nhận định như vậy khi thẩm tra việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ. Báo cáo nhấn mạnh, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức.

Các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 18.113 cuộc kiểm tra tại 156.708 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, đã tiến hành 15.177 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 865 vụ việc vi phạm, 1.374 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường trên 972 tỷ đồng.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp, ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác với 111.430 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; chú trọng xử nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

Các bị cáo hầu tòa trong vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng có bước đột phá mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức.

Điển hình là các vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Công ty Việt Á, AIC, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm...

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó Viện kiểm sát phối hợp với cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 386 nghìn tỷ đồng, kê biên 249 bất động sản và hơn 56 triệu cổ phần, cổ phiếu…

Xử lý 934 cán bộ, công chức, viên chức

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra của Quốc hội nhận định, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa nghiêm, khi qua kiểm tra đã xử lý 934 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thực hiện quy tắc ứng xử.

Tình trạng lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật, vị trí công tác để nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực. Hiện tượng người dân phải “lót tay” trong giải quyết công việc… là thực trạng xảy ra đã nhiều năm nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả, báo cáo thẩm tra nêu.

Báo cáo cũng đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn có trường hợp chưa kịp thời, chặt chẽ, nhất là trong công tác giám định, định giá tài sản.

Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng giai đoạn thi hành án dù có nhiều chuyển biến, nhất là với số vụ phải thi hành về tiền, nhưng số vụ có điều kiện thi hành về tiền vẫn còn tồn đọng lớn.

Nam Sơn/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận