Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư

Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang, tuyển chọn 43 bài viết, bài phát biểu, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị…

 

Sáng 14/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ.

Quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điểm cầu Đài TNVN.

Dự tại điểm cầu Đài TNVN có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cùng 80 đại biểu là các Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đài TNVN; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; thành viên Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đài; các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đài; các Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc, các Trưởng, Phó Ban và tương đương.

Hội nghị quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.Giới thiệu về cuốn sách, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang, tuyển chọn 43 bài viết, bài phát biểu, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị Trung ương và Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; những chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với 6 vùng kinh tế; đối với các lĩnh vực, các lực lượng, với từng ngành, thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân cả nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu cuốn sách.

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, các bài viết, bài phát biểu cho thấy tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng sâu sắc và cái nhìn rất sâu sát thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta đối với từng ngành, từng vùng, đồng thời thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững...

“Cuốn sách này là những vấn đề tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong một nửa nhiệm kỳ của chúng ta, đặt ra những vấn đề cần thiết xem xét, cân nhắc để triển khai thực hiện nốt một nửa nhiệm kỳ còn lại để giành được thắng lợi chung”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong hai năm cuối nhiệm kỳ; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Đồng thời tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị, tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Khối, của các đảng ủy trực thuộc; tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII; đồng thời góp phần định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng cán bộ, đảng viên “dù ở vị trí nào cũng phải luôn luôn có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm “đúng vai, thuộc bài”, thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng”, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Thanh Hà - Việt Cường/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận