Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Hội chợ - Triển lãm Việt - Lào

Những hoạt động giao lưu thiết thực của Chương trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ truyền thống đặc biệt, hiếm có giữa hai nước.

 

Sáng 13/11, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm Hội chợ - Triển lãm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023" do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức diễn ra tại Huế từ ngày 11 - 15/11/2023.

Tại triển lãm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa một lần nữa khẳng định lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Kể từ khi thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Lào (ngày 5/9/1962), quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực và trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023” được tổ chức trang trọng với sự tham dự của nhiều Ban, Bộ, Ngành Trung ương và các địa phương cùng người dân hai nước. Những hoạt động giao lưu thiết thực, đa dạng, sinh động của Chương trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ truyền thống đặc biệt, hiếm có giữa hai nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm gian triển lãm Chương trình phát thanh tiếng Lào, Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV5).Sau khi tham quan Triển lãm ảnh “Lịch sử 61 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đi thăm các gian triển lãm tại hội chợ.  

Đến thăm các gian hàng ấn phẩm thông tin, chương trình truyền thông bằng tiếng Lào của Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin đối ngoại quốc gia Vietnam.vn, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ bày tỏ sự quan tâm và hài lòng về mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực báo chí truyền thông giữa Việt Nam và Lào đang ngày một phát triển.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Hội chợ - Triển lãm Việt - Lào.Ông Nguyễn Trọng Nghĩa rất ấn tượng về những đóng góp thiết thực của Chương trình phát thanh tiếng Lào - 1 chương trình quan trọng trong 13 chương trình phát thanh của VOV5 (Đài Tiếng nói Việt Nam) vào công tác thông tin đối ngoại; đề nghị giới thiệu kỹ hơn về các chuyên mục phát sóng hàng ngày của Chương trình phát thanh tiếng Lào. Theo đó, Chương trình tiếng Lào phát sóng ngày 3 buổi, trên cả sóng AM với tần số: 7255 KHz từ 18h - 19h, 1242 KHz từ 20h30 - 21h30 và trên sóng FM với tần số: 105.5 MHz từ 16h30 - 17h00 và có thể theo dõi tin tức trên website vovworld.vn. Ngoài bản tin cập nhật tình hình tin tức trong nước và quốc tế, Chương trình còn có chuyên mục Thời sự, bàn luận về tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh, những vấn đề nổi cộm cả trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, còn có 10 chuyên mục khác được phát rải đều các ngày trong tuần giúp thính quả có cái nhìn toàn diện về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ đối ngoại, văn hóa, đất nước con người Việt Nam và các nước ASEAN.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Chương trình phát thanh tiếng Lào nên có liên kết với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào để tăng cường hợp tác về thông tin, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống tốt đẹp của quan hệ hai nước, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Nhân dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng gửi lời chúc các phóng viên, biên tập viên Chương trình tiếng Lào nói riêng cũng như phóng viên, biên tập viên VOV nói chung, ngày càng có nhiều sản phẩm truyền thông phục vụ công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là với nước bạn Lào anh em.

Mỹ Bình/VOV5

 

Bình luận

    Chưa có bình luận