Hoạt động nổi bật của Tổng Giám đốc Petrovietnam trong Chương trình VELP và Hoa Kỳ

Chương trình được thiết kế nhằm bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm với các giáo sư, chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về các lĩnh vực quan trọng.

 

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa tham gia Chương trình VELP (Vietnam Executive Leadership Program) do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn.

Chương trình được thiết kế nhằm bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm với các giáo sư, chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về các lĩnh vực quan trọng mà Việt Nam đã và đang đối mặt trong quá trình vận động toàn cầu như chuyển đổi số hệ thống quản trị/quản lý Nhà nước, quản trị tại các doanh nghiệp; an ninh mạng; xu hướng phát triển năng lượng và bảo vệ môi trường; đầu tư vào y tế nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế - xã hội; tái cơ cấu công nghiệp; đầu tư tại các đô thị; tạo lập môi trường nghiên cứu và phát triển (R&D) và thu hút R&D về Việt Nam…   Tại các buổi hội thảo của Chương trình, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã đưa ra những tham luận về công tác chuyển đổi số, tài chính và quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu nền công nghiệp, xu hướng đầu tư năng lượng, thu hút đầu tư R&D về Việt Nam…

Đối thoại bàn tròn với các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại New York

Sau đó, ngày 09/12/2019, đoàn công tác cũng có buổi tiếp ông Peter Tichansky, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, và đối thoại bàn tròn với các doanh nghiệp Hoa Kỳ như AES, Tellurian, Metlife, AT&T… tại thành phố New York nhằm tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; đặc biệt là dự án đầu tư kho cảng nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) trị giá 1,4 tỷ USD giữa Tổng Công ty khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn AES.

Bên lề cuộc họp, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã trao đổi với các đối tác về mở rộng lĩnh vực hợp tác trên toàn chuỗi giá trị (Thượng, Trung và Hạ nguồn) nhằm gia tăng sự tham gia của phía Việt Nam trong chuỗi cung cầu năng lượng đồng thời góp phần làm giảm thâm hụt thương mại giữa hai quốc gia.
Sau khi kết thúc chương trình công tác cùng đoàn công tác Trung ương, ngày 10-11/12/2019 Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cùng một số đơn vị của Tập đoàn đã đến thăm trụ sở và làm việc với một số đối tác/doanh nghiệp Hoa Kỳ tại thành phố Houston bao gồm ExxonMobil, Shell, Baker-Hughes, IBM, Sulzer GTC, Halliburton…

Tiếp và làm việc với đối tác tại Houston

Trong các buổi làm việc, Tổng Giám đốc đã trao đổi với đối tác về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực cung cấp dầu thô, áp dụng công nghệ cho các Nhà máy lọc hóa dầu, công nghệ phục vụ khai thác Dầu khí, chuyển đổi số công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như tham gia kết nối tìm kiếm giải pháp xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Các bên đánh giá cao các cơ hội hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm xử lý các vấn đề thực tiễn và hội nhập công nghiệp 4.0, nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu tác động tới môi trường. Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị các bên cùng PVN nghiên cứu cụ thể hóa các cơ hội hợp tác trong thời gian sắp tới với mục tiêu đôi bên cùng có lợi; phát triển/thắt chặt quan hệ hợp tác trên nhiều phương diện đối với các đối tác chiến lược.

Chuyến công tác kết thúc ngày 13/12/2019, mở thêm nhiều cơ hội hợp tác đối với Tập đoàn cũng như hiện thực hóa từng bước phát triển, hòa nhập xu thế vận động toàn cầu của PVN.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận