Chiến công của những người giữ gìn an ninh trật tự Thành phố Cảng

Năm 2020, Công an Thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ 'Đơn vị thi đua xuất sắc'.

 

Từ phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” ở cơ sở đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu lập được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động và rèn luyện, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, được nhân dân tin yêu.

Thăm hỏi gia đình lão thành cách mạng

Công an Thành phố Hải Phòng năm 2020 đã điều tra, khám phá hơn 500 vụ án hình sự, bắt giữ hơn 1000 đối tượng, đặc biệt trong 23 vụ trọng án xảy ra tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100% (23/23 vụ). Điển hình là: Vụ bắt đối tượng giết người tại đầm rươi An Lão; vụ điều tra phát hiện đối tượng ngáo đá sát hại cháu bé 15 tuổi ở Kiến Thụy; vụ án giết người cướp tài sản tại đồi Độc, quận Đồ Sơn; vụ phát hiện đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động của Ngô Công T. – đối tượng sử dụng tài khoản Facebook đăng tải các bài viết xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vụ phát hiện xử lý Vũ Thị Ngọc Th. là chủ tài khoản Facebook “Thanh Kẹo” đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19… Công an Hải Phòng đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 239 đối tượng truy nã các loại; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bản thành phố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tăng cường tuyên truyền và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực hiện nghiêm túc công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân, tham mưu chính quyền cơ sở, các tổ chức xã hội phối hợp với các gia đình quản lý giáo dục, giải quyết công ăn việc làm cho người mãn hạn tù, sau cai nghiện, tạo điều kiện cho họ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng; tập trung làm tốt công tác quản lý xuất – nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, chống xuất – nhập cảnh trái phép, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Công an Hải Phòng đã duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường tuyến đường sắt Cát Cụt, Cầu Quay”, mô hình điểm “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng tuyến phố văn minh, kiểu mẫu”. Thực hiện chủ trương “Chính quy hóa lực lượng Công an xã”, Hải Phòng đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, từng bước sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là lực lượng góp phần quan trọng giải quyết tốt mọi vấn đề về an ninh trật tự ngay tại cấp cơ sở. Công an Hải Phòng còn phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, hoạt động tín dụng đen, cho vay qua ứng dụng trên điện thoại, máy tính núp bóng các công ty tài chính, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc…

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CA TP Hải Phòng

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện việc triển khai, sắp xếp, bố trí, chỉ huy cán bộ, chiến sĩ theo mô hình tổ chức mới để nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu. Những ngày này, Công an Hải Phòng đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác, bảo đảm tốt an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân Thành phố Cảng./.

Thảo Minh Hoàng

 

Bình luận

    Chưa có bình luận