Thông quan cầu Bắc Luân II nối Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 19/3, cầu Bắc Luân II bắc qua sông Ka Long được thông quan.

 

Sáng 19/3, tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức thông quan cầu Bắc Luân II bắc qua sông Ka Long.

Cầu Bắc Luân II là cây cầu thứ hai bắc qua sông biên giới Ka Long, do hai nước Việt Nam - Trung Quốc cùng xây dựng, quản lý. Cầu dài 618m, rộng 27,7m, kết cấu 4 làn xe, xây dựng bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, cho phép phương tiện 60 tấn lưu thông an toàn và ổn định với động đất cấp 7. Phần cầu phía Việt Nam quản lý dài 154,5m. 

Cầu Bắc Luân II thiết kế 4 làn xe, cho phép phương tiện 60 tấn lưu thông, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đón đoàn đại biểu Trung Quốc do ông Lộc Tâm Xã - Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây dẫn đầu và thực hiện nghi lễ chính thức bấm nút thông quan cầu. Tại buổi lễ, lãnh đạo hai địa phương khẳng định, cầu Bắc Luân II được đưa vào sử dụng sẽ mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, thương mại, du lịch giữa Quảng Ninh với Khu tự trị dân tộc Choang nói riêng và hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung, tạo động lực phát triển cho thành phố cửa khẩu Móng Cái, xúc tiến xây dựng Khu mậu dịch tự do, Khu hợp tác kinh tế song phương tại khu vực cửa khẩu trong thời gian tới.

Đại biểu tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện nghi lễ thông quan.

Ngay sau buổi lễ, đoàn xe container hàng hóa xuất nhập cảnh đầu tiên của cả hai nước đã lưu thông qua cầu. Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK quốc tế Tân Đại Dương cho biết, cầu Bắc Luân II thông quan sẽ giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng ách tắc tại cầu Bắc Luân I khi hành khách, phương tiện gia tăng đột biến. “Cầu Bắc Luân II đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho không chỉ doanh nghiệp của tôi mà còn là tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam. Tất cả hàng hóa chắc chắn sẽ được lưu thông trong ngày, không để ách tắc một container hàng nào”, ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Tại khu vực đầu cầu Bắc Luân II cũng có điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống máy cẩu hỗ trợ logistic, kho bãi rộng 70 nghìn m2; các hoạt động quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế… được triển khai đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: “Về phía lực lượng hải quan, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, đặc biệt là hệ thống VNACCS/VCIS thông quan tập trung, sẵn sàng phục vụ cho doanh nghiệp 24/7 trong điều kiện đủ, tối ưu nhất, thông thoáng, rút ngắn thời gian thông quan qua cầu Bắc Luân II”./.

Trường Giang/VOV Đông Bắc

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận