Tang thương bên bờ sông Đà

8 học sinh tiểu học ở TP. Hòa Bình bị đuối nước và tử vong do rủ nhau ra bến cảng Thịnh Minh, nằm bên bờ sông Đà tắm.

 

15 giờ chiều ngày 21/3, tại bến cảng Thịnh Minh (phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) xảy ra vụ đuối nước tập thể. 8 học sinh của Trường tiểu học Hữu Nghị và Trường trung học cơ sở Hữu Nghị (phường Hữu Nghị) đã rủ nhau ra bến cảng Thịnh Minh, nằm bên bờ sông Đà để tắm thì bị đuối nước và tử vong. Đến 17h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của 8 học sinh trên. Trong tối 21/3, các gia đình đã nhận thi thể các cháu và thực hiện các thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Người dân đến viếng thắp nén hương chia buồn cùng gia quyến Người dân giúp nhau tổ chức tang lễ cho các gia đình có trẻ em bị đuối nước.Bầu không khí tang thương bao trùm tổ 16, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.Xót xa cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Sau khi nhận được tin 8 học sinh ở thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) bị đuối nước tử vong tại khu vực bến Thịnh Minh, các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội); Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành của tỉnh Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân. Thừa ủy quyền Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về trẻ em, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em đã thăm hỏi các gia đình.

Sơn Lâm - Huy Nam/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận