Quảng Bình: Tắm sông, 3 chị em ruột chết đuối

Nhiều người dân phát hiện đã lao xuống sông cứu vớt. Tuy nhiên, thời gian bị đuối nước quá lâu nên cả 3 chị em đều không qua khỏi.

 

UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ trong một gia đình tử vong.

Vào khoảng 16 giờ 30 hôm qua (24/6), 3 chị em ruột gồm: Hoàng Thị H (10 tuổi), Hoàng Thanh P (8 tuổi), Hoàng Thanh H (6 tuổi) rủ nhau ra tắm sông Gianh, đoạn chảy qua thôn Thanh Châu. Không may, cả 3 chị em bị sụp xuống hố sâu dẫn đến đuối nước.

Người dân dùng các phương pháp truyền thống như đắp đất, truyền khí vào người nhưng không cứu sống được các em. Nhiều người dân trong thôn phát hiện sự việc đã lao xuống sông cứu vớt. Khi đưa 3 nạn nhân lên bờ, người dân dùng nhiều phương pháp dân gian để cứu chữa. Tuy nhiên, thời gian bị đuối nước quá lâu nên cả 3 chị em đều không qua khỏi.

Được biết, 3 em nhỏ là con của anh Hoàng Văn Lý và chị Nguyễn Thị Thanh, ngụ thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa, gia cảnh nghèo khó. Nhiều người dân lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Được biết, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã chết đuối thương tâm do tắm sông Gianh.

Thanh Tuấn/VOV-miền Trung

 

Bình luận

    Chưa có bình luận