Bến Tre: Nắng hạn gay gắt, diêm dân trúng mùa muối

Với mức giá từ 30.000 - 33.000đ/giạ như hiện nay, diêm dân có lãi trên 50 triệu đồng/ha/vụ. Riêng các mô hình sản xuất có trải bạc, lãi cao hơn từ 10-20%.

 

Hiện nay, nắng hạn gay gắt gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và khó khăn trong vấn đề nước sinh hoạt. Tuy nhiên, đối với những người sản xuất muối ở Bến Tre thì trúng mùa, thu lãi khá cao.

Từ đầu mùa khô đến nay, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao rất thuận lợi cho nghề sản xuất muối ở tỉnh Bến Tre. Thời gian thu hoạch muối kéo dài hơn các năm trước 01 tháng và năng suất đạt trên 55 tấn/ha. Với mức giá từ 30.000 - 33.000 đồng/giạ như hiện nay, diêm dân có lãi trên 50 triệu đồng/ha/vụ. Riêng các mô hình sản xuất có trải bạc, lãi cao hơn từ 10-20%.

Nghề làm muối ở tỉnh Bến Tre tuy vất vả nhưng có thu nhập khá vào mùa khô hạn.Tỉnh Bến Tre có diện tích đất sản xuất muối đứng thứ hai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (sau tỉnh Bạc Liêu). Toàn tỉnh có hơn 1.400ha muối; trong đó, huyện Bình Đại là 580ha và huyện Ba Tri là 862ha, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 3.300 lao động mùa khô.

Người dân dự trữ muối để chờ giá cao bán. (Ảnh: PV)

Ông Hồ Văn Thương, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, so với các năm trước thì nghề làm muối đạt hiệu quả cao, diêm dân rất phấn khởi nói: “Năm nay, tình hình nắng hạn kéo dài, trong sản xuất mới, diêm dân rất phấn khởi. Sản lượng năm nay cũng đạt chỉ tiêu, giá thì cao, bà con phấn khởi. So với sản xuất lúa thì sản xuất muối bà con có lợi nhuận hơn.
Nghề làm muối ở tỉnh Bến Tre tuy vất vả nhưng có thu nhập khá vào mùa khô hạn”./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận