Cứu sống 2 ngư dân trên tàu cá bị chìm do bão số 2

Hiện tàu cá BĐ 98019 không còn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 2 nên tiếp tục đánh bắt, hết chuyến biển mới quay vào bờ.

 

Tối 2/8, ông Hồ Đắc Chương, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, bão số 2 khiến 1 tàu cá của ngư dân tỉnh này bị chìm. 2 ngư dân trên tàu cá đã được cứu sống.

Tàu gặp nạn là tàu cá BĐ 98739 của bà Trần Thị Kim Cúc ở phường Hoài Hương, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tàu có công suất hơn 500 CV, hành nghề lưới vây. Khoảng 17 giờ ngày 1/8, tàu cá này hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, trên tàu có 2 ngư dân thì tàu bị phá nước do ảnh hưởng của bão số 2 rồi chìm dần. Đến 19 giờ tối cùng ngày, tàu cá BĐ 98019 của ông Đặng Quang Nhật cũng ở cùng địa phương đến hỗ trợ, vớt 2 ngư dân trên tàu cá này.

ảnh minh họa.

Ông Hồ Đắc Chương, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: Hiện tàu cá BĐ 98019 không còn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 2 nên tiếp tục đánh bắt, hết chuyến biển mới quay vào bờ.

“Một tàu đang trên đường đi tránh bão, gặp gió trong đợt bão đó thì bị chìm. Trên đó có 2 thuyền viên được tàu trong tổ đội cứu. Giờ họ tiếp tục đi đánh bắt, xong đợt đánh bắt này họ mới về. Hiện sức khỏe cũng ổn định”, ông Hồ Đắc Chương chia sẻ./.

Thành Long/VOV-miền Trung

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận