Phát hiện mảnh đạn gần khu vực người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Các ngành chức năng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã phát hiện một mảnh đạn tại khu vực người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn.

 

Chiều 27/8, UBND thị xã Điện Bàn đã có báo cáo nhanh về vụ nổ nghi do vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 7 giờ 45 phút cùng ngày, tại thôn Phú Trung 1, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, người dân đốt rác bên lề trục đường ĐT 608 tại Km608 +950 làm nổ vật liệu nổ nghi còn sót lại sau chiến tranh. Vụ nổ đã làm một người đi đường tử vong tại chỗ, hư hỏng 1 xe máy, 1 xe ô tô 4 chỗ, đứt đường dây điện trung thế và cáp viễn thông.

Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Lê Mi Sa (SN 1983) trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là Phó Giám đốc Phòng Giao dịch ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Hội An.

Hiện trường vụ nổ.

Cách hiện trường 50m, lực lượng chức năng phát hiện mảnh đạn dày 0.7 cm. Vụ nổ đã tạo hố nổ sâu 4m, rộng 1m. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường và điều 2 xe cứu hỏa tham gia dập tắt đám cháy.

Cơ quan chuyên môn ban đầu xác minh nguyên nhân vụ nổ và vật liệu nổ nghi là loại đầu đạn pháo cỡ lớn. Đội pháp y Công an tỉnh Quảng Nam đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện thi thể nạn nhân đã đưa về gia đình lo hậu sự.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận