Trường công 'chọi' cao, nhiều trường tư hết 'vé'

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội diễn ra vào ngày 18-19/6. Đây là thời điểm nước rút trên 'chặng đua' giành tấm vé vào lớp 10 công lập của gần 130 ngàn em

 

Thầy trò ngày đêm luyện

Năm nay, gần 130.000 học sinh (HS) của Hà Nội sẽ bước vào mùa thi lớp 10, tuy nhiên chỉ có khoảng 70.000 suất vào các trường THPT công lập. Hà Nội có tỷ lệ chọi vào trường công lập cao kỷ lục, cụ thể: Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ 1 chọi 3; THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức có tỷ lệ chọi 2,3…

Em H.T, trường THCS Marie Curie cho biết, em đăng ký vào 3 trường có tỷ lệ chọi cao, gồm THPT Phan Đình Phùng, THPT Phạm Hồng Thái và THPT Xuân Đỉnh. Năm nay, trường THPT Phan Đình Phùng, nơi em nộp nguyện vọng 1 có tỷ lệ chọi là 2,3. Để đạt mục tiêu đỗ nguyện vọng 1, em phải kín lịch cả tuần đến các lớp học thêm. Trong tuần, em học khoảng 4 buổi tiếng Anh, 3 buổi Toán, còn lại tất cả dành cho môn Văn, vì môn này em học khá kém. “Em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng khi lịch học kín mít trong tuần, hôm nào cũng học từ sáng đến đêm, không có thời gian nghỉ ngơi kể cả khi về nhà. Nhưng em vẫn phải cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của gia đình…”, H.T tâm sự.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), cho biết: Năm nay trường có gần 200 HS lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10. Một số lựa chọn các trường tốp trên như Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Việt Đức…còn lại hầu hết chọn các trường tốp giữa như: Thạch Bàn, Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, Trần Nhân Tông... Theo cô Vân Hồng, năm nay hầu hết phụ huynh và HS có tâm lý lo lắng vì số HS đăng ký dự thi đông, tỷ lệ chọi cao. Hơn nữa, khóa này có tới 3 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một thời gian dài không được đến lớp học trực tiếp. Chính vì thế, khi trở lại trường các thầy cô đã hết sức tích cực để giúp đỡ các HS nắm vững kiến thức cơ bản. Dựa vào kết quả các đợt thi khảo sát hàng tháng, giáo viên đã chia thành từng nhóm ôn tập, đặt biệt quan tâm đến HS có học lực yếu kém. Có hôm thầy cô ở lại trường hỗ trợ những HS còn bài tập cần giải đáp đến 9h tối. Cô Vân Hồng cho biết thêm, ngay từ đầu năm tháng nào trường cũng tổ chức thi khảo sát. Một số vòng thi được tổ chức liên trường để các con có cơ hội cọ xát với các bạn trường khác, qua đó xác định được mình trí nào và nắm vững kỹ năng làm bài. Cuối tuần này các con sẽ thi khảo sát vòng thứ 6 - vòng cuối cùng để sẵn sàng bước vào kỳ thi và đạt được kết quả tốt nhất.

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An (quận Long Biên) chia sẻ: Ngay từ đầu tháng 6 nhà trường và thầy cô đã tập trung cao độ hơn cho 3 môn thi. Năm nay, trường triển khai mô hình, cứ đầu giờ học mỗi ngày, giáo viên và phụ huynh cũng phối hợp kiểm tra lại kiến thức bằng các phiếu câu hỏi luyện tập cho từng nhóm HS có trình độ khác nhau. Sự đồng hành, quan tâm, động viên các con hàng ngày của phụ huynh giúp các con giải tỏa áp lực và bản thân phụ huynh cũng sẽ có cảm thông, thấu hiểu những khó khăn, áp lực mà các con đang phải đối mặt.

 
 “Thời điểm này, bố mẹ không nên áp lực quá với các con mà cần phải động viên các con vì các con đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Ở chặng đua cuối này, điều quan trọng là các con cần chuẩn bị sức khỏe tốt, tâm lý vững vàng để đạt được mục tiêu của mình, kể cả không đỗ nguyện vọng 1 thì cũng còn nhiều cơ hội, vì năm nay các con có đến 3 nguyện vọng…”. Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Nhiều trường dân lập “đóng cửa” tuyển sinh vì đã tuyển đủ

Trước tình hình tỷ lệ chọi tại các trường công lập khá cao, để “chắc chân” nhiều phụ huynh đã sớm có phương án đặt cọc tiền triệu để “giữ chỗ” ở các trường tư thục. Đến thời điểm này không ít trường đã “đóng cổng” tuyển sinh vì đủ chỉ tiêu.

Trường THPT FPT Hà Nội năm nay dự kiến tuyển 750 chỉ tiêu theo 3 phương thức là xét tuyển bằng học bạ 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ của 3 kỳ liên tiếp trong năm lớp 8 và lớp 9; xét tuyển bằng thành tích học tập hoặc xét theo điểm thi vào 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức. Ngày 1/6, phụ huynh nhận thông báo tuyển sinh vào lớp 10 của trường. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một ngày đưa ra thông báo trên, nhiều phụ huynh ngơ ngác khi biết tin nhà trường tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký nhập học vì đã tuyển đủ chỉ tiêu. Nhiều cha mẹ lo lắng, tiếc nuối vì chưa kịp nộp lệ phí “giữ chỗ” cho con.

Còn tại trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp, tính đến hiện tại, trường đã hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 10. Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: Trước đó, đơn vị này đã tổ chức 5 đợt kiểm tra để xét tuyển vào lớp 10 từ giữa tháng 3. Chỉ tiêu trong năm học tới được nhà trường đưa ra là 405 HS. Đến nay, số lượng HS đã nhập học vào trường là 420. Do đó, nhà trường đóng cổng nộp hồ sơ trực tuyến. Ông Tùng cũng nhận định năm nay, lượng hồ sơ nộp vào các trường tư nhiều hơn, một phần vì số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông hơn các năm trước. Một phần cũng do tâm lý phụ huynh quá lo lắng, nhất là sau khi Hà Nội công bố tỷ lệ chọi của các trường THPT công lập. Thế nhưng, trường lại lọt vào top 10 những trường có tỷ lệ chọi cao nhất của Hà Nội, nên để "chắc chân", nhiều người nộp hồ sơ cho con em mình từ rất sớm.

Tương tự, mới đây trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, cũng đã phải đưa ra thông báo dừng tuyển thẳng bằng hình thức xét tuyển học bạ do đã hết chỉ tiêu tuyển sinh, đồng thời dừng xác nhận thủ tục nhập học sớm…

HS và phụ huynh đang phải chịu áp lực quá lớn để có một suất vào trường công. Nhiều gia đình nghèo bế tắc vì con thi trượt lớp 10 công lập, có em  đã phải nghỉ học vì không có điều kiện học trường tư./.

 

 

“Chỉ còn chưa đến chục ngày nữa là chuẩn bị bước vào đường đua, các em phải giữ gìn sức khỏe, ổn định tâm lý đừng quá áp lực bởi không phải chỉ có một còn đường vào cấp 3 công lập mới là thành công. Đặc biệt các bố mẹ đừng gây áp lực, đặt kỳ vọng con mình phải bằng “con nhà người ta”, mỗi đứa trẻ có ngưỡng năng lực riêng khác nhau và sẽ có những loại hình trường phù hợp để các con lựa chọn…”. Cô Nguyễn Thị Vân Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận