Thí sinh hoang mang khi Bộ GD-ĐT thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ 'phút chót'

Nhiều thí sinh đang hoang mang, lo lắng trước thay đổi của Bộ GD-ĐT về quy định miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

 

Mới đây, Bộ GD-ĐT có văn bản hướng dẫn việc xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (chứng chỉ) để miễn thi bài thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD- ĐT) hướng dẫn như sau, yêu cầu các địa phương chỉ chấp nhận xét, miễn thi với thí sinh có chứng chỉ cấp trước ngày 10/9/2022 và sau ngày 11/11/2022.

Trước đó, theo quy chế và hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2023 do Bộ GD-ĐT ban hành hồi tháng 4/2023, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương được miễn thi và tính điểm 10 môn tiếng Anh khi xét tốt nghiệp THPT. Hạn sử dụng chứng chỉ còn ít nhất tới ngày 27/6/2023.

Thông tin điều chỉnh việc công nhận chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang khiến nhiều thí sinh hoang mang.

Nguyễn Tuấn Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, tháng 10/2022, Tuấn Anh đã tham gia thi và nhận chứng chỉ IELTS 7.5. Với mức điểm này, Tuấn Anh đã đăng ký miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh, đồng thời dùng chứng chỉ này để xét tuyển đại học.

"Em rất lo lắng và hoang mang khi gần đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT lại có điều chỉnh này. Việc điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học, thi của thí sinh, cũng như tâm lý chúng em khi kỳ thi đang đến gần", Tuấn Anh cho biết.

Tương tự, Nguyên Minh Thư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang rất yên tâm khi có chứng chỉ IELTS 8.0 đến nay lại vô cùng lo lắng: "Nếu theo quy định mới của Bộ GD- ĐT thì điểm thi của em cũng sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên em đã đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng như dùng chứng chỉ này để xét tuyển đại học. Gần đến kỳ thi, Bộ GD-ĐT bỗng ra thông báo thay đổi khiến thí sinh rất bối rối".

Thông tin điều chỉnh việc công nhận chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang khiến nhiều thí sinh hoang mang.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đang phối hợp với các trường THPT rà soát số lượng học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng tới quy định điều chỉnh trên từ đó sẽ có phương án, kiến nghị Bộ GD-ĐT có phương án phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Còn tại TP.HCM, theo thống kê ban đầu đã có hơn 700 thí sinh có chứng chỉ IELTS, thậm chí từ 7.0 trở lên nhưng không được miễn và tính điểm 10 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp.

Được biết, hướng dẫn mới này của Bộ GD-ĐT liên quan đến việc hoãn thi IELTS ở Việt Nam hồi đầu tháng 11 năm ngoái.

Bộ GD-ĐT yêu cầu việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài phải hợp tác giữa cơ sở tổ chức thi của Việt Nam với cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thông qua văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng liên kết. Cục Quản lý chất lượng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trình Bộ phê duyệt, công bố công khai, cập nhật danh sách các cơ sở được duyệt. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/9/2022. Đến ngày 11/11/2022, Bộ GD-ĐT cấp phép trở lại việc tổ chức thi ngoại ngữ của các đơn vị, điều này khiến học sinh lo lắng những chứng chỉ được cấp trong thời gian này không được công nhận./.

N.T/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận