Dồn điền đổi thửa ở Phú Kim - sức sống và diện mạo mới

  • 31/03/2022 00:26:21
  • Vân Hồng - Gia Bách
  • Kinh tế
  • 0

Về xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội, dễ thấy sự đổi thay rõ nét khi rảo bước trên những con đường bê tông thênh thang, ngập tràn sắc hoa, ngắm nhìn những mô hình trồng bưởi, cam… phủ xanh đồng ruộng, những ngôi nhà cao tầng mọc san sát, trường học, nhà văn hoá, trạm y tế… được xây dựng khang trang. Nơi đây thấp thoáng dáng dấp đô thị nhưng vẫn giữ được nét thanh bình.

 

Dồn điền, đổi thửa mang lại hiệu quả cao

Xác định tầm quan trọng của việc dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong phát triển kinh tế, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Kim đã đồng lòng thực hiện nhiệm vụ này. Những mô hình nông nghiệp mẫu lớn đã hình thành, tạo ra diện mạo mới cho Phú Kim.

Theo chia sẻ của người dân nơi đây, trước đây do trồng lúa không mang lại hiệu quả kinh tế cao nên hầu hết người dân bỏ ruộng hoang hoá đi làm ăn xa. Nhưng từ khi có chủ trương dồn điền đổi thửa, đất đai được tập trung, đường giao thông, kênh mương nội đồng được mở rộng, tạo điều kiện cho việc quy hoạch, thiết kế lại đồng ruộng, thuận lợi cho việc đưa cơ giới hoá cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, người dân quyết tâm xây dựng những mô hình nông nghiệp chất lượng cao.

                   UBND xã Phú Kim đồng hành xây dựng thương hiệu OCOP truy xuất nguồn gốc cho quả bưởi Diễn ở thôn Thuý Lai.

Chị Nguyễn Minh Huệ ở thôn Thuý Lai cho biết: “Từ khi đất đai được tập trung thành mảnh lớn, máy móc vào tận ruộng, sản xuất thuận tiện dễ dàng hơn. Đặc biệt, nhờ UBND xã cho vay vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ trồng lúa chuyển sang trồng cây ăn quả mà gia đình tôi có được thu nhập ổn định. Tôi không phải bươn trải, sống xa gia đình lao động kiếm sống nữa”.

Năm 2017, nhờ thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, bốn thửa ruộng có vị trí cách xa nhau của các thành viên trong gia đình chị Huệ đã được dồn lại thành một thửa. Sau khi dồn điền, đường vào tận ruộng rộng rãi, chị Huệ đã mạnh dạn chuyển đổi đầu tư xây dựng mô hình trồng bưởi đường chín sớm kết hợp với chăn nuôi. Sau gần 5 năm, mô hình này bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cuộc sống gia đình chị Huệ trở nên khấm khá hơn.

Chị Huệ trồng bưởi theo phương pháp thuận tự nhiên, không sử dụng thuốc sâu, phân bón hoá học nên sản phẩm không lo về đầu ra. Vụ thu hoạch, nhà buôn đến tận nơi thu mua với giá cao.

 Mô hình của chị Huệ chỉ là một trong rất nhiều mô hình phát triển nhờ dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế tại xã Vũ Kim. Xã đã tiến hành dồn ghép được hơn 200ha đất nông nghiệp, tạo tiền đề để xây dựng, triển khai chuyển đổi 153 mô hình sản xuất từ đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh và thâm canh cá, lúa.

                    Xã tích cực hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi

Toàn xã có 48ha cây ăn quả chủ yếu là bưởi, nhãn muộn, chuối, ổi, cam... Trong đó có 20ha trồng bưởi, thu nhập trung bình trên 420 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, xã còn vận động, tuyên truyền hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, chọn con giống phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng, do đó duy trì được 27ha mặt nước nuôi thủy sản.

Xã còn hỗ trợ các hộ dân vay vốn để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, mua sắm dụng cụ phục vụ cho sản xuất, vay vốn cho học sinh sinh viên, dự án giải quyết việc làm, dự án nước sạch... với tổng dư nợ trên địa bàn xã là 45 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND xã Phú Kim cho biết, nhờ dồn điền đổi thửa, ruộng đồng của người dân được phân bố tập trung, sản xuất đem lại nhiều thuận lợi. Các biện pháp đầu tư thâm canh đã được chú trọng, người dân mạnh dạn đưa giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Để nâng cao giá trị nông sản tại địa phương, UBND xã đã tiến hành xây dựng thương hiệu OCOP truy xuất nguồn gốc cho quả bưởi Diễn ở thôn Thuý Lai.

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Cùng với dồn điền đổi thửa, nhằm xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND xã Phú Kim đã đưa ra nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh: “UBND xã xác định công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường là nhiệm vụ trọng tâm”.

                           UBND xã xác định công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường là nhiệm vụ trọng tâm.

Căn cứ theo quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy hoạch xây dựng nông thôn mới, UBND xã đã kiểm tra rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Thực hiện Nghị quyết 149-NQ/HU của Huyện ủy về quản lý đất đai, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, vi phạm quy hoạch trên địa bàn xã”, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND xã Phú Kim nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng của huyện trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, khuyến khích nhân dân mở rộng đầu tư phát triển thương mại, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Ba tháng đầu của năm 2022, lượng hàng hóa tiêu thụ rất lớn, giá cả các mặt hàng hóa ổn định, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến. Tổng giá trị thu nhập từ các loại hình thương mại dịch vụ thực hiện ước đạt 121,5 tỷ đồng, đạt 30,96% kế hoạch năm 2022.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về cơ chế một cửa và một cửa liên thông, hoạt động của Bộ phận một cửa xã đạt kết quả tốt. Số hồ sơ trả đúng hạn đạt 100%. Chế độ, tác phong, lề lối làm việc được thực hiện nghiêm túc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng lên.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư có nhiều đổi mới nhằm xử lý nhanh chóng, triệt để những ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của nhân dân, từ đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.

                        UBND xã Phú Kim chú trọng đến công tác phát triển và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.

Phú Kim tiếp tục tập trung chỉ đạo các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã, chú trọng đến công tác phát triển và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt là các mô hình sản xuất cho năng suất cao; tiếp tục đầu tư nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ sản xuất nông nghiệp đảm bảo kịp thời vụ, đạt năng suất hiệu quả kinh tế; làm tốt công tác dự báo và hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh; tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng thương hiệu sản phẩm của địa phương theo chương trình OCOP đối với các sản phẩm nông nghiệp; mở rộng thị trường tiêu thụ gắn với chế biến nông, lâm sản; tiếp tục chăm sóc cây lâu năm và thực hiện tốt mô hình trồng cây dổi để có thu nhập cao hơn.

                     Nhà văn hoá thôn được xây dựng khang trang

Phú Kim phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, mở rộng giao lưu buôn bán hàng hoá, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; tạo điều kiện giao lưu trao đổi hàng hóa; phát triển và mở rộng các loại hình hoạt động trong Hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt chú trọng vào các loại hình dịch vụ như: bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng, tiêu thụ nông sản, đồng thời đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ bằng nhiều hình thức như bán hàng online, giới thiệu dịch vụ qua mạng; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022; thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đảm bảo hiệu quả, đúng quy hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; thúc đẩy phát triển chăn nuôi, tăng số lượng tổng đàn gia súc, gia cầm; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý chặt, duy trì sản xuất hiệu quả diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản hiện có./.

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận