PC Nam Định: Diễn tập tình huống phòng chống dịch Covid-19

Chiều ngày 31/3/2020 tại trụ sở Công ty ty Điện lực Nam Định, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty triển khai diễn tập tình huống về phòng chống dịch bệnh.

 

Với những diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, Chính phủ đã ra chỉ thị cả nước thực hiện việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1/4/2020, do đó kịch bản mà Công ty giả định để thực hiện diễn tập với tình huống đó là “Tòa nhà trụ sở Công ty Điện lực Nam Định nằm trong khu vực bị phong tỏa và cách ly”.

Với những tình huống đã đặt ra trong kịch bản diễn tập, đồng thời Công ty cũng đã triển khai thực hiện đảm bảo cách ly an toàn phòng tránh lây nhiễm cho trung tâm điều khiển xa (OCC) là đơn vị điều hành hệ thống lưới điện của tỉnh Nam Định theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, bắt đầu từ ngày 1/4/2020 đơn vị thực hiện triển khai cách ly an toàn cho toàn bộ khu vực làm việc của Trung tâm điều khiển xa cũng như CBCNV của đơn vị này, di chuyển toàn bộ các đơn vị khác cùng tầng rời khỏi khu vực trung tâm điều khiển xa, lập rào chắn và các biển cảnh báo cấm ra vào tai khu vực làm việc của trung tâm, triển khai bố trí hạ tầng cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ, các trang thiết bị, các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho 18 người là CBCNV của trung tâm điều khiển xa ăn nghỉ, sinh hoạt cũng như làm làm việc xuốt ngày đêm tại trung tâm điều khiện xa trong khuôn viên tầng 8 của tòa nhà trụ sở Công ty (cách ly tập trung toàn bộ CBCNV của đơn vị này trước mắt Công ty thực hiện trong thời gian là 14 ngày kể từ ngày 1/4/2020 và sẽ thực hiện tiếp nếu vẫn còn diễn phức tạp của dịch bệnh). Ngoài việc triển khai cách ly an toàn cho Trung tâm điều khiển xa thì bắt đầu từ ngày 31/3/2020 Công ty Điện lực Nam Định đã ra văn bản triển khai thực hiện cắt giảm 50% quân số CBCNV của các phòng ban Công ty sẽ thực hiện làm việc oline tại nhà với mục đích đảm bảo an toàn, hạn chế đông người tránh lây nhiễm…

Ảnh: Khu vực Trung tâm điều khiển xa – Công ty Điện lực Nam Định được kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn cho CBCNV trong quá trình làm việc.

Tại buổi diễn tập Ban chỉ đạo Công ty Điện lực Nam Định cũng đã đặt ra một kịch bản giả định với tình huống xấu đó là toàn bộ trụ sở Công ty Điện lực Nam Định nằm trong khu vực bị phong tỏa cách ly, đây là tình huống mà toàn bộ tòa nhà trụ sở Công ty bị phong tỏa ở tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; với kịch bản này thì ngoài việc thực hiện nghiêm theo hướng dẫn về phong tỏa, cách ly để phòng, chống dịch của UBND thành phố Nam Định và UBND tỉnh Nam Định, thì đơn vị phải triển khai một số nhiệm vụ cấp bách đó là: Triển khai công tác chuẩn bị hạ tầng, các trang thiết bị , nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ cho lực lượng CBCNV sẽ phải ăn nghỉ và làm việc tập trung bên trong tòa nhà liên tục 24/24 giờ cho đến khi có lệch hết phong tỏa (lực lượng làm việc trong tòa nhà với số lượng là 112 CBCNV), do đó việc bố trí chỗ ăn nghỉ của lực lượng này là rất lớn các phương án được đặt ra rất cụ thể từ việc sắp xếp phân công từng khu vực bố trí ăn nhỉ cho toàn bộ số người có mặt tại trụ sở, trưng dụng toàn bộ các phòng nghỉ ca, nhà ăn, nhà tập thể thao, hội trường, và một số phòng họp…, sẽ thành khu vực để bố trí ăn nghỉ cho toàn bộ CBCNV, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, sinh hoạt cá nhân của toàn bộ lực lượng trong tòa nhà sử dụng trong thời gian tối thiểu là 14 ngày, liên hệ ký hợp đồng nguyên tắc với các nhà cung cấp thực phẩm để bố trí xuất ăn hàng ngày…, về thực hiện công việc hàng ngày như các cuộc họp, công tác báo cáo, chỉ đạo điều hành SXKD và liên lạc ra bên ngoài được thực hiện hoàn toàn thông qua mạng Internet, hội nghị truyền hình, điện thoại, email…, ngoài ra ban chỉ đạo Công ty cũng đã triển khai các công điện chỉ đạo các đơn vị Điện lực, đội QLVH cao thế chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho các diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho sinh hoạt của nhân dân, dừng mọi hoạt động cắt điện có kế hoạch trên lưới trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố, đặc biệt lưu ý đảm bảo cấp điện cho các khu vực ban chỉ đạo phòng dịch, các bệnh viện, các cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung…

Thi công lắp đặt hệ thống giường tầng phục vụ ăn nghỉ tập trung cho lực lượng CBCNV trong khu vực cách ly an toàn.

Với tình huống được Ban chỉ đạo Công ty Điện lực Nam Định xây dựng để diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 là rất thực tế và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, Công ty Điện lực Nam Định tin tưởng rằng tập thể CBCNV và người lao động toàn Công ty đoàn kết, quyết tâm với tinh thần cao nhất đó là vừa phòng chống dịch vừa lao động sản xuất.

                                                                                                                                                                                               PC Nam Định

 

Bình luận

    Chưa có bình luận