'Sao tháng 9' vinh danh những đóng góp cho thương hiệu 'Tiếng nói Việt Nam'

'Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9', để nhấn mạnh ý nghĩa những ngày tháng lịch sử của đất nước và của Đài TNVN trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.

 

Sáng 7/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình trao “Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9” nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập (7/9/1945 - 7/9/2023).

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, các Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển, Phạm Mạnh Hùng, Vũ Hải Quang, cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam đã tham dự buổi lễ kỷ niệm và gửi lời chúc mừng tới những cá nhân xuất sắc đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt một năm qua.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ trao Giải Đặc biệt cho Chương trình chính luận nghệ thuật: “Mạnh giàu từ biển quê hương” - Tác giả: Nguyễn Kha Thoa, Nguyễn Xuân Tùng, Lê Thị Hương Giang, Phạm Thị Vân Anh, Tạ Ngọc Tuyến, Nguyễn Phú Huân, Nguyễn Thị Hằng/Trung tâm QC&DVTT.Được tổ chức hằng năm, Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam vinh danh những gương mặt đã có đóng góp xứng đáng cho thương hiệu “Tiếng nói Việt Nam”. Giải thưởng được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học; các nghệ sỹ trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn; các phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình ấn tượng, nhằm tôn vinh, khích lệ sự sáng tạo, đổi mới trong mọi mặt hoạt động của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Từ năm 2023, Giải thưởng mang một tên gọi mới: “Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9”, để nhấn mạnh ý nghĩa những ngày tháng lịch sử của đất nước và của Đài Tiếng nói Việt Nam trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.

Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, góp công sức của mình cùng cả nước giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Bước vào giai đoạn mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đang có những bước chuyển mạnh mẽ với vị thế là Cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát triển theo định hướng đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, trở thành Cơ quan truyền thông mạnh hàng đầu của quốc gia, có uy tín ở tầm châu lục và quốc tế. 

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: “Cũng như các cơ quan báo chí khác, bên cạnh những cơ hội, Đài Tiếng nói Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, mỗi đơn vị của Đài cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam cần ý thức rõ hơn trách nhiệm, tiếp tục tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy cao độ nội lực, ý chí vươn lên với khát vọng phát triển, đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng của Đảng và Nhà nước, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Chương trình trao “Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9”.Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập 7/9 hằng năm. Đây là hình thức khen thưởng nhằm khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ công tác chuyên môn của cán bộ phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ phát thanh niên và những người lao động.

Năm nay, Ban tổ chức “Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9” nhận được số lượng lớn với, 70 tác phẩm dự thi, cùng chất lượng tốt, đề tài phong phú, cách thể hiện nhiều tác phẩm đặc biệt, có sự đầu tư công phu, có sức lan tỏa tới công chúng. “Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9” khẳng định mục tiêu nhằm khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo trong hoạt động chuyên môn của những người làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Những tác phẩm đạt giải đều là những tác phẩm báo chí tiêu biểu có chất lượng, là kết quả của sự lao động hăng say tích cực không ngại khó không ngại khổ và đầy sức sáng tạo của các phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình kỹ thuật viên nghệ sỹ các cán bộ, công chức, viên chức của Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Ban tổ chức “Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam - Sao tháng 9” đã trao 01 Giải Đặc biệt; 06 Giải Vàng, 09 Giải Bạc; 09 Giải Đồng; 05 Giải Khuyến khích. Cùng giải thưởng cho các nghệ sỹ trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn; các phát thanh viên xuất sắc, người dẫn chương trình ấn tượng.

Phóng viên Nguyễn Trang đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VOV nhận Giải Bạc cho tác phẩm đa phương tiện: Không đơn độc.Nhân kỷ niệm 78 ngày năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đã chính thức phát động Phong trào thi đua yêu nước “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua chào mừng 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (ngày 07/9/1945 - ngày 07/09/2025) với những nội dung cụ thể:

Một là: Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của Đất nước trong các năm 2024 -2025; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam với những công trình, những phần việc cụ thể.

Hai là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. 

Ba là: Đổi mới và sáng tạo trong sản xuất nội dung, kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam thành Cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện hiện đại, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia.

Bốn là: Phát huy sáng kiến, sáng tạo, chỉnh đốn tác phong, lề lối làm việc; đồng thời thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các đơn vị gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong cơ quan báo chí.

Năm là: Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: “Ngay sau Hội nghị hôm nay, tôi đề nghị các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của năm 2023 và tình hình thực tế của đơn vị mình, lên kế hoạch cụ thể, chi tiết, phát động mạnh mẽ Phong trào thi đua chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực; tích cực thi đua để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2023, tạo dựng các nền tảng, tiền đề quan trọng để tạo đà vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; lấy kết quả công tác thi đua là tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua”.

DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI THƯỞNG “TIẾNG NÓI VIỆT NAM - SAO THÁNG 9” NĂM 2023

Các tác phẩm Phát thanh; Ý tưởng, sáng kiến sáng tạo nội dung báo chí

Các tác phẩm Phát thanh:

1. Bùng nổ diện tích sầu riêng ở Tây Nguyên - rủi ro và vận hội - Tác giả: Dương Đình Tuấn/CQTT Tây Nguyên  - Giải Vàng 

2. Âm vang hào khí “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Mai Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung/VOV1  - Giải Vàng

3. “Bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm - cơ chế nào đủ mạnh?” - Tác giả: Nguyễn Hồng Quyên, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trang/VOV2 - Giải Bạc 

4. Trẻ em bị xâm hại tình dục - Lỗi của sự thờ ơ (gồm 3 kỳ) - Tác giả: Phạm Trung Tuyến, Đào Thị Hồng Lĩnh, Phan Hoài Nhơn/Kênh VOV Giao thông - Giải Bạc 

5. Bóng ma Fulro và cuộc chiến với những kẻ ngược đường - Tác giả: Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Minh Tính/TT SX

6. Mộng Ải Nam - Tác giả: Nguyễn An Kiên/CQTT Tây Bắc - Giải Đồng 

7. Đoàn kết vượt qua đau thương - Tác giả: Phan Ngọc Thạch/CQTT Ai Cập - Giải Đồng 

8. Chàng trai miền đá - Tác giả: Nguyễn Sỹ Hào, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giàng Seo Pùa, Phan Hương Giang (KTV)/VOV4  - Giải Đồng

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc - Tác giả: Bích Thuận/CQTT Trung Quốc - Giải Đồng

10. Bảo vệ Tổ quốc, giữ nước từ sớm, từ xa - Tác giả: Nguyễn Văn Lực, Hoàng Gia Khánh, Nguyễn Văn Hoan, Đỗ Thị Ngọc Linh/Trung tâm PTTH Quân đội nhân dân - Giải Đồng

11. Tình nghĩa Việt - Lào, vững bền hơn núi, hơn sông - Tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Bùi Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Xuyến/VOV1 - Giải Khuyến khích

12. “Tôi là người nông dân hạnh phúc” - Tác giả: Trần Thị Trường Giang/CQTT Đông Bắc - Giải Khuyến khích

13. Đưa văn chương lên nền tảng số: Khó khăn hay là cơ hội? - Tác giả: Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hà/VOV6 - Giải Khuyến khích 

14. Từ tâm chấn động đất Indonesia: Những điều kỳ diệu giữa thương đau - Tác giả: Phạm Hà, Võ Giang/CQTT Indonesia - Giải Khuyến khích

15. Chương trình Không gian âm nhạc tuổi thơ - Tác giả: Trần Nhật Bằng, Nguyễn Quang Vinh, Trần Ngọc Kiên/VOV3 - Giải Khuyến khích

Ý tưởng, sáng kiến sáng tạo nội dung báo chí xuất sắc:

1. Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI - Công nghệ tương tác vào sản xuất chương trình truyền hình - Tác giả: Phan Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Phan Chí Thanh, Phạm Chí Trung, Hà Minh Hảo, Trịnh Thị Kim Chung, Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Lương Thanh/Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC - Giải Vàng

Các tác phẩm truyền hình

1. Chương trình chính luận nghệ thuật: “Mạnh giàu từ biển quê hương” - Tác giả: Nguyễn Kha Thoa, Nguyễn Xuân Tùng, Lê Thị Hương Giang, Phạm Thị Vân Anh, Tạ Ngọc Tuyến, Nguyễn Phú Huân, Nguyễn Thị Hằng/Trung tâm QC&DVTT - Giải Đặc biệt

2. Cuốn “cẩm nang” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Tác giả: Lê Minh Lợi, Mạc Hoàng Long, Hoàng Kim Thược, Nguyễn Hữu Khải/Đài Truyền hình KTS Kênh VTC1 - Giải Vàng

3. “Đường đi của heo lậu: Từ biên giới tới khắp tỉnh thành” - Tác giả: Nguyễn Sỹ Đoan, Nguyễn Thị Thu Ngàn, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Phú Huân, Nguyễn Hoàng Thanh, Phan Thị Thu Hương/Đài Truyền hình KTS - Trung tâm VTC miền nam - Giải Bạc

4. “Việt Nam - Nhật Bản: Sự kết nối lâu đời trong văn hoá” - Tác giả: Ê-kíp đoàn làm phim Việt Nam: Trần Thị Hoài Thu, Lê Thị Mỹ Nga, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Đoàn Hiệp, Đặng Trần Kiên. Ê-kíp đoàn làm phim Nhật bản: Sasaki Shigeo, Toyama Nobuyuki, Takeuchi Nobuyuki, Kimura Akihito, Niimi Shohei/Đài Truyền hình KTS Kênh VTC9 - Giải Bạc

5. Loạt bài phóng sự: “Siết chặt công tác đăng kiểm nhưng đừng làm khó người dân” - Tác giả: Phạm Hoài Nam, Hoàng Thị Kim Thu, Phạm Hằng, Huy Vinh, Nguyễn Thị Thu Hương, Vũ Quốc Hùng, Hoàng Nam/Kênh Truyền hình VOV - Giải Đồng

6. Gỡ nút - Tác giả: Hoàng Trọng Hiếu, Phan Thị Hải Lý, Ngọ Văn Anh, Nguyễn Thị Hạnh, Đoàn Hiệp, Việt Lâm, Vũ Thảo/Đài Truyền hình KTS Kênh VTC14 - Giải Đồng

Các tác phẩm Báo in, Báo Điện tử

1. Vào sào huyệt, thành Thánh đồ, vạch trần tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ - Tác giả: Vũ Minh Khang, Nguyễn Thị Huệ, Đoàn Hữu Dánh/Báo Điện tử VTC News - Giải Vàng

2. Tác phẩm đa phương tiện: Không đơn độc - Tác giả: Phí Hoàng Lê, Nguyễn Thị Trang/Báo Điện tử VOV - Giải Bạc

3. Hành trình di cư và những giấc mơ bị thương - Tác giả: Phạm Trung Tuyến, Đào Thị Hồng Lĩnh, Phan Hoài Nhơn, Tăng Hải Hà, Nguyễn Lê Tùng, Võ Xuân Quang, Nguyễn Quang Huy/Kênh VOV Giao thông - Giải Bạc

4. Rác thải - mối nguy hại hay tài nguyên hữu ích - Tác giả: Nguyễn Chu Trinh, Nguyễn Đắc Hồng Phương, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Hiền/CQTT Đồng bằng sông Cửu Long - Giải Đồng

5. Những tiếng kêu ai oán dưới tán rừng (loạt 3 bài) - Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Phương/Báo Tiếng nói Việt Nam - Giải Đồng

Các Công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến CCHC

1. Ứng dụng giải pháp vận hành Đài phát sóng Nam Trung bộ theo hướng phát thanh công nghệ số - Tác giả: Nguyễn Mạnh Linh, Kiều Anh Bắc, Lê Hà Giang, Nguyễn Thành Nam, Phạm Thị Hường/Trung tâm KTPT- TH - Giải Vàng

2. Nghiên cứu ứng dụng phóng sự tài liệu phát thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam - Tác giả: Vũ Thị Tuyết Mai, Trần Bá Duy, Hoàng Thị Phương Trang, Nguyễn Trần Anh Thu, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Việt Cường, Trần Thanh Hải (Ban HTQT), Nguyễn Thị Minh Ngọc/VOV2 - Giải Bạc

Sáng kiến, cải tiến ở lĩnh vực công tác

1. Tích hợp chữ ký số sử dụng Sim-pki vào ứng dụng quản lý điều hành nội bộ trên thiết bị di động của Đài Tiếng nói Việt Nam - Tác giả: Dương Hồng Hải, Nguyễn Minh Thăng, Bùi Thế Anh, Trịnh Quang Dương, Trịnh Hữu Nguyên/Trung tâm R&D - Giải Vàng

2. Xây dựng phần mềm lập lịch hỗ trợ ghi âm tự động các hệ chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam - Tác giả: Đỗ Hồng An, Nguyễn Thị Thùy Hương, Nguyễn Tiến Dũng/Trung tâm SX

Các cá nhân là Nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn; phát thanh viên, người DCT; Công tác quản lý xuất sắc

1. Phạm Thị Phương (NSƯT Minh Phương)/Ban Âm nhạc (VOV3) - Nghệ sỹ biểu diễn

2. Nguyễn Minh Sang (Hoàng Sang)/Ban Thư ký biên tập - Phát thanh viên

3. Lê Phương Khanh/Ban Đối ngoại (VOV5) - Dẫn chương trình

Lê Ngân/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận