Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung có trụ sở mới

Sáng nay (29/3), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ bàn giao công trình trụ sở mới Cơ quan thường trú khu vực miền Trung.

 

Sáng nay (29/3), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ bàn giao công trình trụ sở mới Cơ quan thường trú khu vực miền Trung. Uỷ viên Trung ương Đảng Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, các Phó Tổng giám đốc Vũ Hải, Trần Minh Hùng, đại diện các cơ quan đơn vị trực thuộc Đài tiếng nói Việt Nam dự. Dự lễ bàn giao có ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu V, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cùng đại biểu thực hiện nghi lễ bàn giao công trình trụ sở VOV miền Trung.Dự án xây dựng trụ sở Cơ quan thường trú khu vực miền Trung được Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam phê duyệt ngày 20/10/2015. Sau 2 năm thi công, Toà nhà VOV tại miền Trung cao 9 tầng đã hoàn thành, góp phần nâng cao vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam, làm đẹp hình ảnh thành phố bên bờ sông Hàn. Toà nhà được thiết kế, xây dựng theo hướng toà soạn thông minh, phong cách hiện đại, thân thiện với môi trường, tiện ích cho các hoạt động của cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại lễ bàn giao.Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bàn giao, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, 28 năm đóng chân trên địa bàn miền Trung, Cơ quan thường trú miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam được sự cưu mang, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Từ cơ ngơi nhỏ ban đầu, với đội ngũ cán bộ, phóng viên biên tập viên ít ỏi nay đã trưởng thành lớn mạnh, cùng với sự lớn mạnh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ chúc mừng các cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung có trụ sở mới. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Quân khu 5, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã quan tâm giúp Đài Tiếng nói Việt Nam trong quá trình xây dựng trụ sở mới, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với các thế hệ cán bộ VOV miền Trung.Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ giao nhiệm vụ cho Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung phải sử dụng trụ sở cơ quan đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ cho các loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ dặn dò cán bộ, phóng viên và người lao động VOV miền Trung khai thác hiệu quả công trình khi đưa vào sử dụngVới cơ sở và trang thiết bị mới, cơ quan Thường trú miền Trung phải nắm thông tin vững nhất, sớm nhất, nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất, tạo niềm tin của Đảng bộ Chính quyền, Quân khu 5 và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Lãnh đạo Đài sẽ tiếp tục đầu tư cho đơn vị một số trang thiết bị, hoàn thiện trường quay dành cho truyền hình. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam yêu cầu: "Các đơn vị của Đài làm sao phối hợp thật tốt để những tin tức của Cơ quan thường trú miền Trung chuyển ra phải sử dụng nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tất cả các đơn vị của Đài đều phải sử dụng. Tất cả tình hình khu vực miền Trung, cơ quan Thường trú miền Trung phải nắm vững nhất, sớm nhất, nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất, tạo niềm tin của Đảng bộ Chính quyền nhân dân Quân khu 5 và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung".

Lãnh đạo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ, các Phó tổng giám đốc, đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, phóng viên, người lao động VOV miền Trung.Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trải qua 74 năm xây dựng và trưởng thành, là cơ quan báo chí đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 7/9/1945. Từ đó đến đây, Đài đã lớn mạnh không ngừng. Những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tiếng nói của Đảng, Nhà nước của nhân dân đã vang vọng trong và ngoài nước. Đặc biệt là tiếng nói của Đảng, Nhà nước đã vượt Vĩ tuyến 17 vào với vùng đất Khu V và toàn bộ miền Nam; Rất nhiều bản nhạc, bài viết phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam được Quân đội dùng như là mệnh lệnh tấn công các chiến dịch lớn.

PV/VOV miền Trung

 

Bình luận

    Chưa có bình luận