Đơn thư phản ánh chiếm dụng con dấu

Thư phản ảnh việc ông Lê Hồng Sơn, nguyên cán bộ phường Long Trường, Quận 9, là phật tử, đã chiếm dụng con dấu của chùa Phước Thạnh.

 

Thời gian qua, Báo Tiếng nói Việt Nam nhận được thư của bạn đọc Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Thích Niệm An, sinh ngày 1/1/1991, HKTT tại chùa Pháp Trí, số 96 Đường 11, Khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Chùa Phước Thạnh

Thư phản ảnh việc ông Lê Hồng Sơn, nguyên cán bộ phường Long Trường, Quận 9, là phật tử, nhân việc làm giấy khai tử cho Đại đức Thích Thiện Đạo (Trụ trì chùa Phước Thạnh, 1/12 Võ Văn Hát, phường Long Trường, Quận 9) đã chiếm dụng con dấu của chùa Phước Thạnh, tự lập Ban Hộ tự, chiếm quyền tài chính, xây dựng… và đưa người từ nơi khác về trụ trì chùa.

Báo TNVN kính chuyển nội dung đơn thư bạn đọc đến UBND phường Long Trường, Giáo hội Phật giáo quận 9 TP. Hồ Chí Minh để kiểm tra, làm rõ và sớm hồi âm bạn đọc theo quy định của pháp luật./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận