Cần giải quyết hài hòa quyền lợi của người lao động

Những khoản nợ đọng mà những người tiền nhiệm để lại đang là khó khăn, thách thức đối với Ban giám đốc Xí nghiệp tài nguyên môi trường số 2.

 

Hậu quả của lịch sử để lại...

Sau nhiều năm gửi đơn thư nhưng không được Xí nghiệp tài nguyên và môi trường số 2 giải quyết quyền lợi chính đáng, ông Phạm Ngọc Phát đội đơn kêu cứu tới Báo TNVN. Nội dung đơn thư phản ánh Xí nghiệp tài nguyên và Môi trường số 2, trực thuộc Tổng Công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam chưa hoàn thành việc chi trả tiền lương, tiền vật tư cho ông Phạm Ngọc Phát và 16 người khác thuộc đội đo đạc số 2, với số tiền là 1.779.307.972 đồng.

Theo lời kể của ông Phát, năm 2012 giữa ông Phát và Xí nghiệp tài nguyên môi trường số 2 có ký hợp đồng vay tiền số 11/HĐVT ngày 31/3/2012. Đại diện bên vay là ông Vương Văn Khiên, chức vụ giám đốc; bà Hoàng Thị Hồng Thủy, chức vụ phụ trách kế toán; bên cho vay là ông Phạm Ngọc Phát, chức vụ đội trưởng đội đo đạc số 2 với số tiền là 427.125.500 đồng. Thời hạn vay 09 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, phương thức vay tiền: Xí nghiệp vay lại tổng số tiền lương mà xí nghiệp còn nợ cán bộ công nhân viên của đội đến ngày 31/3/2012. Với lãi suất 0%.

Đến năm 2013, giữa ông Phát và Xí nghiệp tài nguyên môi trường số 2 tiếp tục ký hợp đồng vay tiền số 12/HDVT ngày 31/3/2013. Đại diện bên vay là ông Nguyễn Văn Nghĩa, chức vụ giám đốc; bà Hoàng Thị Hồng Thủy, chức vụ phụ trách kế toán; bên cho vay là ông Phạm Ngọc Phát, chức vụ đội trưởng đội đo đạc số 2 với số tiền là: 1.146.803.324 đồng. Thời hạn vay 09 tháng kể từ ngày ký. Phương thức vay tiền, xí nghiệp vay lại tổng số tiền lương mà xí nghiệp còn nợ cán bộ công nhân viên của đội đến ngày 30/3/2013. Với lãi suất 0%. Biên bản đối chiếu công tài chính năm 2013 ngày 31/3/2014 thể hiện xí nghiệp còn nợ số tiền là 135.849.198 đồng do ông Nguyễn Văn Nghĩa, giám đốc xí nghiệp ký.

Hàng chục cán bộ CNV đã nhận nợ và cam kết xóa nợ cho xí nghiệp

Mới đây nhất, để phục vụ công tác báo cáo tài chính và kiểm toán của đơn vị, ngày 31/12/2017, Xí nghiệp tài nguyên môi trường số 2 đã có “Thư xác nhận”, đề nghị ông Phạm Ngọc Phát xác nhận tính chính xác của số liệu cho vay. Nhận được thư xác nhận, ông Phát đã ký xác nhận số tiền mà ông cho Xí nghiệp tài nguyên và môi trường số 2 vay là 1.179.307.972 đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo TNVN, ông Phạm Ngọc Phát khẳng định Xí nghiệp tài nguyên và môi trường số 2 nợ ông là hoàn toàn đúng sự thật và ông không thống nhất với việc hoàn trả 30% số công nợ, còn 70% là xóa nợ.

Lãnh đạo xí nghiệp nói gi?

Để làm sáng tỏ những phản ánh của ông Phạm Ngọc Phát, ngày 6/11/2018, phóng viên Báo TNVN đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Vương, Giám đốc Xí nghiệp tài nguyên môi trường số 2. Tại buổi làm việc, ông Vương khẳng định: Công nợ mà xí nghiệp còn nợ ông Phạm Ngọc Phát theo đúng giấy xác nhận nợ ngày 31/12/2017 và hầu hết cán bộ công nhân viên mà xí nghiệp nợ lương đã chuyển công tác hiện không còn làm việc tại xí nghiệp.

Ông Vương cho biết, ông nhậm chức giám đốc xí nghiệp từ tháng 1/2015. Nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị, ông Vương nhận thấy xí nghiệp không chỉ nợ ông Phát mà còn nợ một số đội khác. Theo ông Vương, sở dĩ có tình trạng này là do nhiều năm trước xí nghiệp hoạt động không hiệu quả, mất cân đối trả tiền lương cho người lao động. Năm này qua năm khác và trải qua nhiều nhiệm kỳ giám đốc vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Cũng theo ông Vương, sau khi nắm bắt tình hình đơn vị, ông cùng ban lãnh đạo xí nghiệp đề ra nhiều giải pháp, tìm cách vực dậy xí nghiệp, từng bước cân đối nguồn tài chính để chi trả tiền lương cho hàng chục cán bộ công nhân viên của các đội. “Nhiều cán bộ công nhân viên đồng cảm, chia sẻ với khó khăn với xí nghiệp và đã đồng thuận với phương án trả nợ, nhận nợ và xóa nợ cho xí nghiệp…”- ông Vương chia sẻ.

Theo tài liệu hồ sơ mà ông Vương cung cấp, có ông Vũ Văn Khanh đại diện cho 05 cán bộ công nhân viên đội đo đạc số 7 nhận số tiền là 174.788.427 đồng do xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường số 2 chi trả theo hợp đồng vay số 10 ngày 31/3/2013 và Hợp đồng số 14/4/2013. Đồng thời xóa nợ cho xí nghiệp là: 407.839.662 đồng. Tại hồ sơ của ông Lê Văn Thuyết, ngày 2/10/2017 xí nghiệp đã trả 101.094.646 đồng, đồng thời ông Lê Văn Thuyết xác nhận xóa nợ số tiền là 235. 887.506 đồng cho xí nghiệp. Tại hồ sơ của ông Lê Văn Trụ, ngày 2/10/2017 xí nghiệp đã trả 71.687.198 đồng và ông Lê Vân Trụ xác nhận xóa nợ số tiền 167.270.128 đồng cho xí nghiệp…

Giấy xác nhận công nợ xí nghiệp nợ ông Phạm Ngọc Phát

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong các năm 2017, 2018, ông Vương cùng ban giám đốc đã tìm mọi cách để vực dậy xí nghiệp, từng bước cân đối nguồn tài chính để chi trả tiền lương cho cán bộ nhân viên. Về công nợ, đến nay xí nghiệp đã chi trả 10/13 đội. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cán bộ công nhân viên chưa đồng thuận với phương án trả nợ của xí nghiệp. Hy vọng, thời gian tới Xí nghiệp tài nguyên và Môi trường số 2 sớm có phương án thỏa đáng giải quyết nợ đọng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.

 

Bình luận