2 bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng thành công ngay tại Bệnh viện Hoàng Su Phì

Đây là điều may mắn đối với 2 bệnh nhân khi được thụ hưởng kỹ thuật cao ngay tại địa phương mình

 

Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) mới đây đã hỗ trợ Bệnh viện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 2 bệnh nhân bằng kỹ thuật cao.

Bệnh nhân thứ nhất là chị Đỗ Thị V (64 tuổi, ở Hoàng Su Phì, Hà Giang) vào viện ngày 13/4/2022 vì đau khớp háng phải. Trước đó 6 tháng, chị V bị ngã xe máy. Sau tai nạn đó, khớp háng phải bị đau nhiều, không đi lại được. Chị V tự điều trị bó thuốc nam tại nhà. Tuy nhiên, sau thời gian tự điều trị, bệnh không hề tiến triển mà chân phải còn sưng nề, đau nhiều, khớp háng phải cử động khó khăn, không đi lại được. Chị V phải vào viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì. Tại đây, kết quả chụp Xquang khớp háng phải cho thấy bệnh nhân bị gãy cũ cổ xương đùi phải, ổ gãy di lệch nhiều. Các bác sĩ BV Hoàng Su Phì đã hội chẩn trực tuyến với khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu Nghị. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy cổ xương đùi phải, có chỉ định mổ thay khớp háng phải toàn phần.

Phim Xquang của bệnh nhân Đỗ Thị V.

Ngày 15/4, Bệnh viện Hữu Nghị cử BSCKII Trần Cửu Long Giang, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Chấn thương chỉnh hình cùng PGS.TS Công Quyết Thắng - khoa Gây mê hồi sức, Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức Việt Nam lên Bệnh viện Hoàng Su Phì để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân V.

Do chị V bị gãy cổ xương đùi đã 6 tháng, nên khớp háng đã biến dạng, phần mềm quanh khớp háng co kéo nhiều, sẽ gây khó khăn trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, sau gần 1 giờ phẫu thuật, ca mổ đã được thực hiện thành công. Sau 1 ngày, bệnh nhân có thể ngồi dậy tại giường, vận động khớp háng phải nhẹ nhàng.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân Phạm Thị M (82 tuổi, ở Hoàng Su Phì, Hà Giang) vào viện ngày 8/4/2022. Chị M ở nhà trượt chân ngã đập mông xuống nền cứng, sau ngã đau khớp háng trái, không đi lại được, phải vào viện. Tình trạng lúc vào viện: Bệnh nhân tỉnh, đau nhiều khớp háng trái, mất vận động khớp háng trái, mạch mu chân rõ, cảm giác bình thường. Kết quả chụp Xquang có hình ảnh gãy cổ xương đùi trái. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy cổ xương đùi trái, có chỉ định mổ thay khớp háng trái bán phần vào ngày 15/4.

Phim Xquang của bệnh nhân Phạm Thị M.

Ca mổ diễn ra rất nhanh chóng, chỉ chưa đầy 30 phút, bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công mà không gặp vấn đề khó khăn gì. Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân có thể ngồi dậy tại giường, vận động khớp háng trái nhẹ nhàng.

Đây là điều may mắn đối với 2 bệnh nhân khi được thụ hưởng kỹ thuật cao ngay tại địa phương mình. Bởi nếu như trước đây, những bệnh nhân chấn thương nặng như chị V và chị M đều phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên điều trị, vừa gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, vừa tốn kém.

Được biết, Bệnh viện Hoàng Su Phì đã ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật thuộc lĩnh vực ngoại khoa... với các bệnh viện lớn tuyến trên, trong đó có Bệnh viện Hữu Nghị - với mong muốn đem lại sự hài lòng cho người bệnh. Trước đó, BSCKII Trần Cửu Long Giang cũng đã hỗ trợ Bệnh viện Hoàng Su Phì triển khai kỹ thuật nội soi khớp gối, tái tạo dây chằng chéo trước thành công./.

PV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận