20 triệu trẻ em không được tiêm phòng các bệnh nguy hiểm năm 2018

  • 16/07/2019 11:00:00
  • Phạm Huân/VOV-Washington
  • Sống khỏe
  • 0

Liên hợp quốc ngày 15/7 thông báo có khoảng 20 triệu trẻ em trên thế giới không được tiêm phòng các bệnh nguy hiểm trong năm 2018.

 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 15/7 đã công bố báo cáo về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng toàn cầu.

Báo cáo này cho biết nhiều trẻ em, đặc biệt là tại các quốc gia nghèo và các khu vực có xung đột, đã không được nhận các liều vắc-xin cần thiết nhằm phòng ngừa các bệnh nguy hiểm ở trẻ em.

Ảnh minh họa: Brunet

Theo báo cáo này, khoảng 20 triệu trẻ em trên thế giới không được tiêm phòng các bệnh nguy hiểm trong năm 2018.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh các đợt bùng phát bệnh sởi trên khắp nước Mỹ với nguyên nhân chủ yếu là trẻ em không được tiêm phòng ở trường.

Tính tới ngày 11/7, số ca nhiễm sởi ở Mỹ đã tăng lên hơn 1,100 - mức cao kỷ lục kể từ năm 1992 và kể từ khi Mỹ tuyên bố xóa sổ vi-rút sởi năm 2000. Trong khi đó, trong năm 2018, số ca mắc sởi trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi lên 350.000.

Phạm Huân/VOV-Washington

 

Bình luận

    Chưa có bình luận