Việt Nam xuất sắc giành ngôi Á quân trong bộ môn đua xe tăng tại Army Games 2019

  • 16/08/2019 11:35:15
  • Anh Tú, Văn Thường/VOV-Moscow
  • Thế giới
  • 0

Đây là thành tích rất đáng tự hào của đội tuyển Việt Nam khi mới chỉ lần thứ hai tham dự giải đấu này.

 

Trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2019, hôm qua (15/8), tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow đã diễn ra vòng thi chung kết bảng 2 môn thi Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu, vượt vật cản và đua tốc độ, gồm các đội Việt Nam, Uganda, Uzbekistan, Cuba. Với thành tích 2 giờ 25 phút 03 giây, đội Việt Nam đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ hai và chỉ sau đội Uzbekistan với thành tích 2 giờ 07 phút 22 giây, các đội Cuba và Uganda lần lượt về vị trí thứ 3 và thứ 4 với thời gian lần lượt là 2 giờ 29 phút 43 giây và 2 giờ 31 phút 58 giây. Đây là thành tích rất đáng tự hào của đội tuyển Việt Nam khi mới chỉ lần thứ hai tham dự giải đấu này.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam.Tới dự khán vòng chung kết có Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh. Đông đảo cổ động viên đến từ nhiều nước trên thế giới đã về cổ vũ cho các đội vòng chung kết.

Tương tự như vòng bán kết, vòng chung kết cũng diễn ra theo thể thức tiếp sức. Mỗi đội có ba kíp xe lần lượt thực hiện tổng cộng 12 vòng chạy trên quãng đường 3 - 5km. Nhiệm vụ của các kíp là điều khiển xe tăng vượt qua các chướng ngại vật, sử dụng vũ khí được trang bị sẵn trên xe tăng để bắn 8 mục tiêu gồm 3 mục tiêu mô phỏng xe tăng từ khoảng cách 1.600 - 1.800m, một mục tiêu mô phỏng trực thăng và một mục tiêu mô phỏng xe quân sự ở tầm xa 800 - 1.000m và 3 mục tiêu mô phỏng bộ binh đối địch ở khoảng cách 600 - 800m.

Nụ cười rạng rỡ, tự tin của đội Việt Nam trước giờ xuất trận.Diễn biến trận chung kết diễn ra đầy kịch tính, các đội tuyển xe tăng của 4 nước đều nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi phần thi một cách tốt nhất và mang đến cho khản giả nhiều cảm xúc. Đội tuyển Việt Nam trong lần thứ hai tham dự đã nhận được sự cổ vũ động viên rất lớn từ khán giả nước nhà và cả bạn bè quốc tế.

Anh Roman - một người Nga rất yêu mến Việt Nam đến cổ vũ trận chung kết chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến cổ vũ cuộc đua xe tăng và tôi rất thích thú bởi không khí sôi động và cảm xúc ngập tràn từ trên khán đàn và trên đường đua. Thật thú vị vì có các đội tuyển của nhiều nước trên thế giới về tham dự Hội thao quốc tế. Tôi và con trai cổ vũ cho các bạn - đội tuyển Việt Nam”.

Bạn Đỗ Thị Nhàn - lưu học sinh Việt Nam tại Nga trong lần thứ ba đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam cho biết rất tự hào về đội Việt Nam khi đã tạo ra kỳ tích khi vào tới chung kết: “Tôi rất hạnh phúc được chứng kiến đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng, vòng bán kết và tiến tới vòng chung kết ngay trong lần thứ hai dự Hội thao”.

Bác Trương Kính - một cựu chiến binh từ Việt Nam sang cho biết: “Tôi đến đây cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và các đội khác bởi trong tôi vẫn còn máu lính. Tôi mong muốn đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng”.

Với thời gian hoàn thành bài thi là 2 giờ 25 phút 03 giây, bắn hạ 9/24 mục tiêu, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã về nhì chung cuộc, kém đội về nhất Uzbekistan là 17 phút 3 giây và bắn hạ (13/24 mục tiêu). Về thứ ba là đội Cuba với thành tích 2 giờ 29 phút 53 giây, bắn hạ 15/24 mục tiêu. Xếp thứ tư là đội tuyển Uganda với thành tích 2 giờ 31 phút 55 giây và bắn hạ 5/24 tiêu.

Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng đội tuyển xe tăng Việt Nam giành thứ hạng cao trong Hội thao quân sự quốc tế Army-2019.Đánh giá về kết quả của đội tuyển Việt Nam, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết: “Tôi rất vui và hài lòng với kết quả này. Tôi mong các chiến sĩ xe tăng sẽ cố gắng hơn nữa để giành kết quả cao không chỉ trong hội thao, hội thi mà còn làm lực lượng đột kích của lực lượng lục quân trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đây là dịp để chúng ta mở rộng tầm nhìn, tăng cường quan hệ với các nước và có cơ hội học hỏi rất nhiều. Kết quả hôm nay phản ánh đúng với quá trình rèn luyện của những người lính xe tăng”.

Thành tích của đội tuyển Việt Nam không chỉ phản ánh nỗ lực, sự kiên trì tập luyện mà còn thể hiện trí tuệ và bản lĩnh của người lính xe tăng nói riêng và quân đội Việt Nam nói chung. Đó cũng là suy nghĩ của bạn bè quốc tế về đội tuyển Việt Nam. Ông Dmitri Shorkov - Phóng viên về quân sự quốc phòng của Hãng tin Sputnik nhận xét: “Đội Việt Nam có sự tiến bộ rất tuyệt vời so với kết quả năm ngoái. Những người lính xe tăng Việt Nam cho thấy họ thực sự có năng lực rất tốt và tiếp thu rất nhanh kiến thức về kỹ thuật quân sự. Xin nhiệt liệt chúc mừng các bạn Việt Nam nhân dịp thắng lợi tuyệt vời tại Alabino. Chúc thành công!”

Anh Tú, Văn Thường/VOV-Moscow

 

Bình luận

    Chưa có bình luận