Cuộc tổng duyệt giàu cảm xúc của kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh

Giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020 diễn ra mới đây tại Mỹ Đình (Hà Nội), Nguyễn Thị Oanh trở thành VĐV xuất sắc nhất với 4 HCV cá nhân.

 

Giải đấu có sự tham dự của gần 500 vận động viên của 49 đoàn. Sau đúng 1 năm kể từ SEA Games 2019 trên đất Philippines, Nguyễn Thị Oanh mới được thi đấu trọn vẹn 3 nội dung sở trường: 1.500m, 5.000m và 3.000m chướng ngại vật - nội dung mang về kỷ lục SEA Games 10 phút 0 giây 02.  Trong ngày khai mạc 10/11, Nguyễn Thị Oanh về nhất ở đường chạy 5.000m nữ, nội dung cô đã thống trị suốt từ 2016 đến nay. Tiếp đó, chân chạy số 1 của đoàn Bắc Giang tiếp tục về nhất trên đường chạy 1.500m. Rồi đến ngày thi đấu áp chót 13/11, Nguyễn Thị Oanh thi đấu 2 nội dung, giành HCV 3.000m vượt chướng ngại vật, trước khi phá sâu kỷ lục Quốc gia tồn tại suốt 17 năm ở nội dung chạy 10.000m nữ.

Ông Dương Đức Thủy - chuyên viên môn điền kinh, Tổng cục Thể dục thể thao đánh giá: “Chúng ta có thể tạm yên tâm với những gì các VĐV đạt được trên sân thi đấu. Một số cá nhân duy trì được thành tích nền tảng, trong số đó có  VĐV Nguyễn Thị Oanh”.

Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Ở giải Điền kinh vô địch Quốc gia năm nay, em rất vui mừng vì đã cải thiện thành tích ở nội dung 1.500m. Điều vui hơn nữa là em đã phá được kỷ lục ở nội dung 10.000m, một kỷ lục đã tồn tại 17 năm của VĐV đàn chị Đoàn Nữ Trúc Vân được được từ năm 2003 tại SEA Games 22 Việt Nam”.

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh trong ngày 13/11 được đánh giá là quá xuất sắc. Buổi sáng, lúc 11h10 có nắng gắt và độ ẩm không khí thấp, Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung sở trường 3.000m vượt chướng ngại vật, về nhất với thành tích 10 phút 20 giây 44. Đến 15h50 cùng ngày, Nguyễn Thị Oanh lại sải bước trên cự ly dài nhất giải là 10.000m. So kè với đàn em Phạm Thị Hồng Lệ (đoàn Bình Định) - HCB nội dung này tại SEA Games 30, thế nhưng Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bỏ xa Hồng Lệ để giành chiến thắng. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh là 34 phút 08 giây 54, nhanh hơn gần 40 giây so với kỷ lục Quốc gia cũ được thiết lập năm 2003.

Giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2020 diễn ra mới đây tại Mỹ Đình (Hà Nội), Nguyễn Thị Oanh trở thành VĐV xuất sắc nhất với 4 HCV cá nhân.SEA Games 2019, Nguyễn Thị Oanh từng gây tiếng vang lớn với 3 HCV cùng 1 kỷ lục Đại hội. Giờ đây, giới chuyên môn tin rằng, Nguyễn Thị Oanh còn có thể làm tốt hơn thế ở SEA Games 2021. Nguyễn Thị Oanh bày tỏ quyết tâm: “Em sẽ cố gắng tập luyện để có thành tích tốt hơn trong sự nghiệp của mình”.

Nguyễn Thị Oanh cùng các tuyển thủ còn 1 năm chuẩn bị, trước khi tranh tài ở SEA Games 2021 trên sân nhà, với mục tiêu bảo vệ ngôi vị số 1 Đông Nam Á của điền kinh Việt Nam./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận