Quang Hải giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất

Ở hạng mục giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019, tiền vệ Quang Hải đã qua đàn anh Văn Quyết để giành danh hiệu cao quý này.

 

Tối 6/11, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Gala vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019.

Với chức vô địch V-League và Cúp quốc gia tại đấu trường trong nước và thành tích vào tới trận chung kết liên khu vực tại AFC Cup, CLB Hà Nội là đội bóng gặt hái nhiều thành tích nhất trong mùa bóng 2019. Đội bóng cũng đóng góp tới 4 thành viên là các tiền đạo Pape Omar, Văn Quyết, tiền vệ Quang Hải và hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Quang Hải ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019 (Ảnh: Dương Thuật).CLB Hà Nội được nhận 3 tỷ đồng tiền thưởng với tư cách là nhà vô địch của V-League 2019, CLB TP.HCM xếp thứ hai được nhận 1,5 tỷ đồng, CLB Than Quảng Ninh xếp thứ ba được nhận 750 triệu đồng.

Ở giải thưởng dành cho CLB, CLB Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng được nhận giải phong cách V-League 2019, được thưởng 200 triệu đồng.

Ban tổ chức (BTC) trận đấu của CLB Becamex Bình Dương được nhận danh hiệu BTC tốt nhất V-League 2019. CLB TP.HCM được nhận danh hiệu CLB có mặt sân tốt nhất.

Với các hạng mục giải thưởng cá nhân, HLV Chung Hae Soung (CLB TP.HCM) được nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League.

Ở hạng mục giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019, tiền vệ Quang Hải đã qua đàn anh Văn Quyết để giành danh hiệu cao quý này. Trước đó, giải thích về việc Văn Quyết không được bầu chọn cho hạng mục này, ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp (VPF), cho biết: “Thứ nhất, Văn Quyết bị chấn thương chỉ tham gia được 15 trận đấu ở V-League 2019. Thứ hai, tiền đạo này bị phạt 1 thẻ đỏ và treo giò 1 trận, sau đó lại bị kỷ luật ở vòng 25 và 26. Căn cứ vào tiêu chí bầu chọn và điều lệ thì Văn Quyết không đáp ứng được nên không được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất”.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Đây là phần thưởng an ủi cho hậu vệ đang chơi bóng cho CLB SC Heerenveen (Hà Lan), không có tên trong danh sách đề cử cầu thủ trẻ của năm tại AFF Awards Night 2019, tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8/11 tới.

Hai cầu thủ được nhận danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất V-League là: Pape Omar (HN), Bruno (CLB Viettel).

Bàn thắng đẹp nhất V-League thuộc về cầu thủ Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) ghi được ở phút 81 trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh - Sài Gòn tại vòng 14.

Ở hạng mục giải thưởng dành cho trọng tài, trọng tài Hoàng Ngọc Hà nhận danh hiệu Còi vàng V-League 2019. Danh hiệu Còi bạc thuộc về trọng tài Ngô Duy Lân, Còi đồng thuộc về trọng tài Nguyễn Đình Thái.

Trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long được nhận danh hiệu Cờ vàng. Cờ bạc thuộc về trợ lý Nguyễn Văn Hậu và Cờ đồng thuộc về trợ lý Hoàng Duy Tuất.

Tại V-League 2019, CLB Sanna Khánh Hòa BVN đứng vị trí 14/14 bảng xếp hạng và phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa giải 2020. CLB Hồng Tĩnh Hà Tĩnh vô địch giải hạng Nhất 2019 đã giành quyền lên với V-League 2020.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận