Nhiều thủ đoạn buôn lậu tinh vi vùng biên giới Quảng Trị

Trên QL9, tỉnh Quảng Trị, tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, sẵn sàng manh động khi bị phát hiện...

 

Thời điểm này các đối tượng buôn lậu tập kết hàng hóa, vận chuyển đưa về bán dịp Tết. Trên Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị, tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, sẵn sàng manh động khi bị phát hiện.

Mới đây, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ vụ vận chuyển hơn 1.000kg pháo lậu từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Số pháo này bị lực lượng Hải quan và Biên phòng phát hiện khi cất giấu trên thùng hàng của xe tải biển kiểm soát 29C-961.72 do Nguyễn Ngọc Quỳnh, trú tại tỉnh Hưng Yên điều khiển.

Đại úy Nguyễn Đức Chiến, Đội trưởng Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các đối tượng lợi dụng địa hình tuyến biên giới nhiều đường mòn lối mở, để ngăn chặn kịp thời các đối tượng buôn lậu, phải làm tốt khâu trinh sát, nắm tình hình để đánh trúng, vây bắt kịp thời.

Lực lượng chức năng kiểm tra, niêm phong số hàng hóa nhập lậu vừa phát hiện.“Các đối tượng với thủ đoạn rất tinh vi, manh động. Họ xé nhỏ hàng hóa và thuê người dân gùi cõng qua biên giới, sau đó sử dụng các loại xe máy phân khối lớn, xe hạ tải vận chuyển vào ban đêm với tốc độ cao, sẵn sàng đâm va vào các lực lượng chức năng. Khi triển khai bắt giữ thì kích động người dân vào lôi kéo, cướp hàng nhằm tẩu tán hàng hóa nhằm gây khó dễ cho lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý”, đại úy Nguyễn Đức Chiến chia sẻ.

Từ nhiều năm nay, buôn lậu diễn ra phức tạp trên sông Sê Pôn chạy dọc từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến hết địa phận xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, dài 10km. Dọc hai bên bờ sông là hàng chục bến đò dân sinh, nơi tập kết và trung chuyển hàng hóa nhập lậu. Từ bến đò này có hàng trăm đường mòn, lối mở len lỏi vào các khu vực dân cư, là khu vực giáp ranh giữa thị trấn Lao Bảo nối với Quốc lộ 9. Khi hàng lậu đã vào được đến đây, các đối tượng rất dễ đưa hàng về Việt Nam. Hàng lậu chủ yếu là pháo, thuốc lá, bia, rượu, đường, đồ gia dụng... Thủ đoạn phổ biến là lợi dụng trời tối và địa hình rừng núi phức tạp, các đối tượng dùng thuyền máy chờ hàng từ Lào chạy dọc sông Sê Pôn, chờ cơ hội tuồn lên bờ sông phía Việt Nam, sau đó nhanh chóng dùng xe thồ, xe kéo, thuê người tẩu tán vào sâu nội địa tiêu thụ.

Hàng hóa nhập lậu đủ loại, trong đó có cả pháo bi.Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, các lực lượng chức năng tăng cường cán bộ, chiến sĩ trực tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu Quốc tế La Lay, lập thêm một số chốt trên đường mòn lối mở. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, biên phòng phối hợp với các lực lượng bám sát các địa bàn trọng điểm, tập trung tuần tra kiểm soát dọc biên giới, trấn áp tội phạm buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán. “Mặc dù ta và phía bạn Lào đang đóng cửa biên giới nhưng có nhiều đối tượng đã vì lợi nhuận, vì khó khăn đã bất chấp quy định pháp luật để vi phạm. Chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn và xử lý”./.

Thanh Hiếu

 

Bình luận

    Chưa có bình luận