CHÍNH THỨC: V-League thay đổi thể thức thi đấu, trở lại vào ngày 5/6

V-League 2020 chính thức thay đổi thể thức thi đấu và sẽ trở lại vào ngày 5/6 sau thời gian bị hoãn vì dịch Covid-19.

 

Sau hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 6 khóa VIII diễn ra sáng 13/5, việc thay đổi thể thức thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp 2020 đã được thông qua. Phương án này nhận được 14/15 phiếu đồng thuận từ các ủy viên có mặt (1 trường hợp vắng mặt có lý do).

Sau thời gian bị hoãn vì dịch Covid-19, V-League 2020 sẽ trở lại vào ngày 5/6. (Ảnh: Vy Vũ)

Theo đó, V-League 2020 sẽ trở lại vào ngày 5/6 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/10. Các đội bóng sẽ hoàn tất lượt đi với 13 vòng đấu (bao gồm cả 2 vòng đã diễn ra) sau đó chia nhóm 8 đội xếp trên sẽ thi đấu để tranh chức vô địch, 6 đội xếp dưới sẽ thi đấu để tránh 1 suất xuống hạng.

Giải hạng Nhất 2020 sẽ bắt đầu vào ngày 6/6 và dự kiến kết thúc vào ngày 26/9. Các đội bóng sẽ thi đấu 11 trận lượt đi sau đó chia nhóm. 6 đội xếp trên tranh 1 suất lên V-League và 6 đội xếp dưới sẽ thi đấu để tránh 1 suất xuống hạng.

Cúp Quốc gia 2020 vẫn giữ nguyên thể thức thi đấu loại trực tiếp một trận (5 vòng với 25 trận đấu) dự kiến diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 31/10. Trận play-off (nếu có) sẽ đấu loại trực tiếp một trận vào ngày 30/9.

Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết: “Nếu giữ nguyên kế hoạch tổ chức ban đầu sẽ cần tối thiểu 145 ngày để hoàn tất mùa giải. Sự thay đổi này nhằm giữ ngày 31/10/2020 là thời điểm kết thúc để phân bố lịch cho ĐT Việt Nam cũng như các mục tiêu khác”.

“Chúng ta sẽ có những phương án đặc biệt cho những tình huống đặc biệt. Trong bối cảnh hiện tại, đây là phương án phù hợp nhất với bóng đá Việt Nam. Việc duy trì suất xuống hạng, ưu tiên mã số chơi trên sân nhà sẽ là yếu tố để duy trì tính cạnh tranh của giải. VPF cũng đang cân nhắc phần thưởng cho các đội có thứ hạng cao sau 13 vòng đấu” – ông Lê Hoài Anh nói thêm./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận