Xét nghiệm Covid-19 cho đại biểu, phóng viên dự Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV

Sáng 22/3, tất cả ĐBQH, khách mời cấp cao, phóng viên báo chí và các lực lượng phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2

 

Sáng 22/3, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Y tế tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các lực lượng, đối tượng phục vụ quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 24/3 và diễn ra trong 12 ngày.

Sáng 22/3, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Y tế tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các lực lượng, đối tượng phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 24/3 và diễn ra trong 12 ngày.

Các đối tượng tham gia xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gồm đại biểu Quốc hội; khách mời cấp cao; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phóng viên báo chí; lực lượng an ninh và các nhân viên phục vụ kỳ họp... Trong ảnh: Lực lượng y tế ghi thông tin người được xét nghiệm.

Tại Hà Nội, thời gian tổ chức xét nghiệm trong sáng 22/3 ở nhiều địa điểm. Trong ảnh là điểm xét nghiệm tại 35 Ngô Quyền - nơi xét nghiệm chủ yếu cho phóng viên và lực lượng ở các cơ quan báo chí phục vụ Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV. 

Trước khi tiến hành lấy mẫu, các đối tượng xét nghiệm đều được dán mã để đảm bảo chính xác, an toàn thông tin khi đối chiếu kết quả. 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên tham gia tác nghiệp tại Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV.

Các điểm xét nghiệm tại Nhà Quốc hội thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại Trung ương, lãnh đạo các Ban thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội...

Tại 22 Hùng Vương, thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các Ban Thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, cán bộ công chức, người lao động Văn phòng Quốc hội, đội ngũ an ninh...

Tại 35 Ngô Quyền, tổ chức xét nghiệm cho Viện Nghiên cứu Lập pháp, các phóng viên báo chí tác nghiệp tại kỳ họp...

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức của Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện xét nghiệm tại địa phương do Sở Y tế làm đầu mối. Thời gian tổ chức xét nghiệm phải tiến hành trước ngày 22/3.

Như vậy, sau sự kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIV là sự kiện lớn thứ hai tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đại biểu và lực lượng tham gia để phòng, chống Covid-19.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Văn phòng Quốc hội đã chủ động triển khai và phối hợp với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ công tác phục vụ kỳ họp; trong đó đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng các phương án bảo đảm phòng, chống dịch phục vụ kỳ họp (kể cả việc xét nghiệm SARS-CoV-2)./.

Theo Lê Anh/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận