Vũng Tàu kiên quyết di dời, cưỡng chế lồng bè nuôi cá ngoài vùng quy hoạch

TP.Vũng Tàu đang tồn tại 125 lồng bè ngoài quy hoạch, tập trung ở khu vực sông Dinh, sông Rạng thuộc phường 12, phường Rạch Dừa và xã Long Sơn.

 

Nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất mặt nước, TP.Vũng Tàu sẽ kiên quyết xử lý trường hợp cố tình không chấp hành giao, trả mặt nước lấn, chiếm để nuôi trồng thuỷ sản.

TP.Vũng Tàu đang tồn tại 125 lồng bè ngoài quy hoạch.

Theo thống kê của TP.Vũng Tàu, trên địa bàn đang tồn tại 125 lồng bè ngoài quy hoạch, tập trung ở khu vực sông Dinh, sông Rạng thuộc phường 12, phường Rạch Dừa và xã Long Sơn. Qua vận động, tuyên truyền các hộ nuôi mới tự tháo dỡ, di dời 39 lồng bè và không tiếp tục thả giống. Riêng tại phường Rạch Dừa mới tháo dỡ được 2 lồng bè, di dời vào vùng quy hoạch 5 lồng bè, còn phường 12 và xã Long Sơn đến nay chưa tổ chức thực hiện.

Ông Lương Đức Đông, Chủ tịch UBND phường 12, TP.Vũng Tàu cho biết, đến nay phường còn khoảng gần 19 hộ nuôi chưa tiến hành cưỡng chế. Việc chậm trễ di dời lồng bè ngoài vùng quy hoạch là do thời gian qua các lực lượng tập trung công tác phòng chống dịch. Đến ngày 12/4 tới đây, địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế nếu các hộ không tự giác di dời.

“Nhìn chung vẫn có chậm trễ việc di dời, nhưng để đảm bảo cho kế hoạch chung của Thành phố thì chắc chắn chúng tôi sẽ quyết liệt và làm theo đúng kế hoạch. Ngày mai chúng tôi sẽ đi đến các hộ nuôi 1 lần cuối để nắm tình hình và vận động họ phối hợp với chính quyền thực hiện công tác di dời. Vì vậy số hộ này họ sẽ không dám thả giống, họ chỉ đóng bè để đó chứ không nuôi trồng”, ông Đông chia sẻ.

Có sự chậm trễ việc di dời các lồng bè nuôi cá ngoài vùng quy hoạch.

Còn UBND xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu cho biết, địa phương đang tập trung thu hồi đất để triển khai dự án đường Long Sơn – Cái Mép nên dẫn đến việc chậm trễ di dời các lồng bè ngoài khu nuôi quy hoạch.

Ông Trương Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Long Sơn nhấn mạnh: sau khi việc cưỡng chế lồng bè tại phường 12 kết thúc thì địa phương cũng sẽ tiến ngay sau đó để có tính liên tục và tập trung được lực lượng. UBND xã Long Sơn đã mời các hộ này lên xã để vận động tháo dỡ, vừa rồi cách đây mấy ngày cũng mời lên cam kết và tiếp tục đi vận động lần nữa. Vì phía sông Dinh, chính quyền địa phương đã tuyên truyền nhiều nên cũng giải toả bớt 1 phần, do đó thường xuyên làm công tác tuyên truyền để hạn chế thấp nhất việc cưỡng chế, vận động tự giác tháo dỡ. Xã Long Sơn sẽ triển khai từ sông Dinh trước sau đó đến khu vực sông Rạng).

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung thực hiện việc di dời những lồng bè ngoài quy hoạch để không kiềm hãm sự phát triển cảng biển.

Trước thực trạng tồn tại trên, theo UBND TP.Vũng Tàu, mô hình nuôi lồng bè đang tồn tại rất nhiều bất cập. Việc người dân nuôi trồng tự phát, ngoài vùng quy hoạch, lấn chiếm đất mặt nước được sử dụng vào mục đích khác đã ảnh hưởng đến các ngành kinh tế khác như du lịch, công nghiệp dầu khí và đặc biệt là cảng biển và vận tải biển.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, đối với những lồng bè mới phát sinh thành phố sẽ chỉ đạo các địa phương kiên quyết xử lý theo quy định. Khi thống kê cưỡng chế đã có hiện tượng người nuôi di dời lồng bè từ địa bàn này sang địa bàn khác. Ví dụ như: từ sông Dinh di dời sang Long Sơn hay sông Rạng. Cho nên bây giờ chúng tôi yêu cầu các hộ nuôi cam kết, nếu tiếp tục vi phạm sẽ xử lý nặng hơn.

Việc nuôi cá lồng bè ngoài quy hoạch ở TP.Vũng Tàu đã hưởng lớn đến luồng, tuyến vận tải quan trọng của Khu Hóa dầu Long Sơn (công trình trọng điểm quốc gia) và hệ thống cảng biển ven bờ từ Vũng Tàu đến thị xã Phú Mỹ. Do vậy, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần triển khai quyết liệt kế hoạch di dời những lồng bè ngoài quy hoạch để không kiềm hãm sự phát triển cảng biển nói riêng và kinh tế của tỉnh nói chung./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận