Tuyến đường 5.000 tỷ giữa Thủ đô đang dần thành hình

Dự án đường vành đai 2 khép kín đang dần được thành hình.

 

Dự án đường vành đai 2 khép kín nối từ đường Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - Trường Chinh - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy đang dần được thành hình.

Chỉ tính riêng tuyến đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở có tổng vốn đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng, trong đó đoạn đường từ cầu chân cầu Vĩnh Tuy đến hết đường Đại La - Ngã Tư Vọng chiếm hơn 1/2 kinh phí, với khoảng 5.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn là kinh phí đền bù di dân cho hơn 2300 hộ gia đình nằm dọc tuyến đường này.

Tuyến đường Đại La - Minh Khai sau khi hoàn thành sẽ nối vào tuyến Trường Chinh về cơ bản đã được giải phóng và đang trong quá trình hoàn thiện.

Việc giải phóng đền bù cho các hộ dân trên tuyến đường Đại La cũng đã hoàn thành để phục vụ việc xây dựng mở đường.

Tuyến đường này theo thiết kế sẽ rộng từ 53,5 - 63,5m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Những khu tập thể cũ trước đây nằm sâu phía trong giờ đã lộ ra mặt đường Đại La mới mở rộng.

Việc mở rộng đường khiến giá bất động sản ở khu vực này tăng cao chóng mặt, những ngôi nhà cấp 4 vốn trước đây nằm sâu trong ngõ giờ đã trở thành nhà mặt đường...

Một số căn hộ vẫn chưa dỡ bỏ.

Tuyến đường Đại La - Minh Khai từ Ngã Tư Vọng tới cầu Mai Động luôn là một trong những điểm nóng về giao thông của Thủ đô.

Các trụ cầu tuyến đường trên cao đã được dựng gần xong, sau khi hoàn thành sẽ nối vào phần đường trên cao phía đường Trường Chinh. Tuyến vành đai 2 trên cao có điểm đầu tiếp giáp cầu Vĩnh Tuy (đoạn qua cổng Khu đô thị Times City), điểm cuối đường Trường Chinh tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở có tổng chiều dài đoạn tuyến gần 5,1km.

Hàng cây cổ thụ 2 bên đường bị chặt bỏ phục vụ cho việc làm đường.

Việc mở rộng tuyến đường này được hy vọng sẽ giải quyết vấn đề giao thông phức tạp kéo dài trong nhiều năm.

Nhiều đoạn đường đã được trải đá, rải nhựa hoàn thiện.

Một căn nhà cổ lộ ra mặt đường.

Tuyến đường Minh Khai đang được gấp rút thi công. Theo kế hoạch, đến năm 2021, tuyến đường này sẽ được hoàn thành.

Khu vực này tập trung nhiều trường đại học, dân cư đông đúc nên luôn trong tình trạng quá tải.


Đoạn đường trên cao phía chân cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động đã sắp hoàn thành... Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào đầu tháng 3-2018. Trong số 5.000 tỷ đồng, có hơn 4.000 tỷ dành cho việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Theo VOVGIAOTHONG.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận